Pháp luật

Không có bằng lái vẫn chạy xe gây tai nạn

Do bị cáo không làm chủ tốc độ nên khi gặp xe tải đi ngược chiều pha đèn đã tông vào xe máy lưu thông cùng chiều gây tai nạn.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1998, trú thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tối 3-3-2017, Vinh không có giấy phép lái xe nhưng được Nguyễn Tấn Huyệt giao xe để chở Huyệt ngồi sau chạy từ xã Ninh Quang lên xã Ninh Tân thuộc thị xã Ninh Hòa.

Bị cáo Vinh tại tòa.

Khi đến Km 07+800 tỉnh lộ 5 thuộc thôn Trung, xã Ninh Tân do Vinh không làm chủ tốc độ nên khi gặp xe tải đi ngược chiều pha đèn đã tông vào xe máy lưu thông cùng chiều gây tai nạn.

Hậu quả là người chạy xe máy ngã xuống đường bị thương được đưa đi cấp cứu thì tử vong, còn Huyệt bị thương nhẹ.

Đối với Huyệt có hành vi đưa xe máy cho Vinh điều khiển nhưng không biết Vinh chưa có giấy phép lái xe nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: HOÀNG VĂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP