Trong nước

Không bắn pháo hoa, người dân vẫn nô nức ra đường đón giao thừa

Năm nay, mặc dù TPHCM, Hà Nội không bắn pháo hoa đêm giao thừa nhưng người dân vẫn ùn ùn đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi và chờ đón thời khắc chuyển giao của trời đất…

23h10, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người vây quanh khu vực xin chữ trước đền Bà Kiệu. Đền đã mở cửa trở lại ít ngày trước, sau thời gian dài tu bổ.

Dịch vụ trông xe máy trên phố Lò Sũ bội thu trong đêm giao thừa. Nguời trông giữ thu từ 40 ngàn với mỗi lượt xe số, 60 ngàn cho xe tay ga.

Tại Cần Thơ, sau 20h30, dòng người đổ về trung tâm thành phố mõi lúc một đông. Các tuyến đường chính trong nội ô thành phố chật ních xe cộ. Các quán ăn, quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, Hai Bà Trưng…không còn chỗ để xe. Đại lộ hoà bình được trang trí đèn hoa rực rỡ. Tại công viên Lưu Hữu Phước chật ních người đến xem chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.

 Toàn cảnh đường hoa Cần Thơ đêm 27/1

Toàn cảnh đường hoa Cần Thơ đêm 27/1

Dù người đổ về khu trung tâm du xuân mỗi lúc một đông, nhưng chưa xảy ra tắc nghẽn. Nhộn nhịp nhất là ở đường hoa nghệ thuật có chiều dài 310m, trên đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều).

Chị Phạm Thị Thuỷ, nhà ở Bình Thuỷ, Cần Thơ có mặt tại đường hoa Cần Thơ cho biết, năm nay không bắn pháo hoa nhưng ở nhà cũng buồn, nên gia đình chở nhau đi lòng vòng xem phố phường đêm giao thừa thế nào.

Còn tại địa điểm cầu đi bộ dài gần 200 m bắc từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế được trang trí đẹp mắt, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng ngắm sông nước hữu tình, dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Tại Ninh Bình, sau 22h đêm, hàng nghìn người dân thành phố Ninh Bình đã đổ về Quảng trường Đinh Tiền Hoàng để thưởng thức chương trình văn nghệ chào đón năm mới Đinh Dậu. Thời tiết tại Ninh Bình ấm áp tạo thêm không khí vui tươi trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới khiến nhiều người phấn khởi hơn.

Hàng nghìn người dân thành phố Ninh Bình đổ về quảng trường Đinh Tiên Hoàng chào đón năm mới Đinh Dậu
Hàng nghìn người dân thành phố Ninh Bình đổ về quảng trường Đinh Tiên Hoàng chào đón năm mới Đinh Dậu

Cũng như tất cả các tỉnh thành trong cả nước, năm nay tỉnh Ninh Bình không tổ chức bắn pháo hoa mà dành toàn bộ số tiền này để lo Tết cho người nghèo. Không có pháo hoa đón năm mới, nhưng thay vào đó chương trình văn nghệ đêm giao thừa được tỉnh Ninh Bình tổ chức công phu với nhiều tiết mục đặc sắc “Mừng Đảng quang vinh – mừng xuân Đinh Dậu”.

Anh Đặng Văn Thắng, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình chia sẻ: “3 bố con tôi ra quảng trường đón giao thừa từ lúc 21h. Biết năm nay không có pháo hoa nhưng tôi và các con cũng rất háo hức đến để xem văn nghệ cũng như hòa mình vào không khí đón năm mới, thời khắc đất trời giao hòa, năm cũ chuyển giao cho năm mới. Cầu chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng”.

22h, Chủ tịch ước Trần Đại Quang đến khu vựctượng đài “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đêm giao thừa.

An ninh tại khu vực đang được thắt chặt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thị sát việc tổ chức đón giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm.

 Sau khi thăm lực lượng ứng trực đêm giao thừa tại tượng đài Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, Chủ tịch nước vào UBND Hà Nội chúc tết lãnh đạo, cán bộ thành phố.

Sau khi thăm lực lượng ứng trực đêm giao thừa tại tượng đài “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, Chủ tịch nước vào UBND Hà Nội chúc tết lãnh đạo, cán bộ thành phố.

 Đoạn đường trước UBND Hà Nội đông nghẹt

Đoạn đường trước UBND Hà Nội đông nghẹt

 Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thu hút đông người với chương trình biểu diễn văn nghệ.

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thu hút đông người với chương trình biểu diễn văn nghệ.

 Khu vực Tháp Rùa lãng mạn, đằm hơn.

Khu vực Tháp Rùa lãng mạn, “đằm” hơn.

 Giới trẻ vui thích với những chùm bóng khủng in chữ Chúc mừng năm mới.

Giới trẻ vui thích với những chùm bóng “khủng” in chữ Chúc mừng năm mới.

Tại Thanh Hoá, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình ca múa nhạc, chủ đề “Xuân quê Thanh” tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngoài chương trình được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa còn có các điểm như huyện Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, thị xã Bỉm Sơn…

Thời tiết tại Thanh Hóa trong đêm 30 Tết không mưa, nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh quá tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ra đường dạo chơi, thưởng thức chương trình nghệ thuật. Do năm nay không tổ chức bắn pháo hoa nên lượng người tập trung về Quảng trường Lam Sơn không đông như năm ngoái.

Quảng trường Lam Sơn là nơi thu hút lượng người tham gia đón giao thừa lớn nhất tại Thanh Hóa
Quảng trường Lam Sơn là nơi thu hút lượng người tham gia đón giao thừa lớn nhất tại Thanh Hóa
Người Thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị mâm cơm trong ngày Tết
Người Thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị mâm cơm trong ngày Tết

Tại Hà Tĩnh, không khí se lạnh là điều lí tưởng để người dân rất nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh đốt lửa, vui văn nghệ chờ đón thời khắc giao thừa.

Người dân nông thôn đốt lửa vui giao thừa

Tại Hà Tĩnh, không khí đón giao thừa đã rạo rực ngay từ khi màn đêm buông xuống. Đặc biệt, năm nay thời tiết se lạnh, khô ráo trở nên rất lí tưởng để người dân từ chốn thị thành đến vùng nông thôn của tỉnh này có một đêm giao thừa không thể nào quên.

Nhóm thanh niên trong xóm Tam Đồng có mặt rất sớm đốt lửa, chuẩn bị thực phẩm để bà con trong xóm giao lưu, chờ đón thời khắc giao thừa.
Nhóm thanh niên trong xóm Tam Đồng có mặt rất sớm đốt lửa, chuẩn bị thực phẩm để bà con trong xóm giao lưu, chờ đón thời khắc giao thừa.

PV Dân trí đã ghi lại những hình ảnh đón giao thừa hết sức đầm ấm ở vùng quê Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên. Tại xóm Tam Đồng, làng văn hóa cấp tỉnh, hàng chục người dân, từ người già, thanh niên, trẻ nhỏ tực tề về con đường trung tâm của xóm. Một đống củi lớn bùng cháy, ánh lửa bập bùng trong nền nhạc xuân hết sức vui nhộn. Rất nhiều chị đang tất bật chuẩn bị thực phẩm, chủ yếu là đồ nướng để phục vụ đêm giao thừa. Trong khi đó người lớn, thanh niên trò chuyện hết sức vui vẻ. Nhiều bài hát mừng đất nước, mừng xuân đã được ngân lên trong ánh lửa bập bùng.

Đêm vui chờ đón giao thừa của người dân khiến lực lượng an ninh xã Cẩm Vịnh thảnh thơi hơn. Những lo ngại về an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng sử dụng pháo nổ giảm hẳn.
Đêm vui chờ đón giao thừa của người dân khiến lực lượng an ninh xã Cẩm Vịnh thảnh thơi hơn. Những lo ngại về an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng sử dụng pháo nổ giảm hẳn.

Anh Hải, một người dân dự đêm vui cho hay, đêm liên hoan trước thời khắc giao thừa này đã là một hoạt động được bà con trong xóm duy trì nhiều năm nay. Không kể già hay trẻ, ai trong xóm cũng muốn tham gia, nếu không tham gia sẽ rất tiếc nuối.

Không khí và cách thức tổ chức đêm giao thừa đầm ấm của người dân xóm Tam Đồng khiến đội an ninh tuần tra của xã đi qua hết sức tán dương. Những cái bắt tay từ lực lượng an ninh không hẳn chỉ là chúc cho bà con đón giao thừa an vui, chúc cho công dân trên địa bàn bước sang năm mới sức khỏe, an lành, một năm tài lộc, mà đó còn là sự ghi nhận bà con trong xóm nhỏ này đã góp phần giúp địa phương có một đêm giao thừa bình yên.

Tại một số huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê nhiệt độ ngoài trời khoảng 17 độ C, trời về tối đã ngớt mưa, người dân tập trung về các nhà văn hóa thôn đốt lửa đón giao thừa.

Một đống lửa lớn rực sáng ở nhà văn hóa thôn Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Một đống lửa lớn rực sáng ở nhà văn hóa thôn Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Tại phố núi Pleiku (Gia Lai), mỗi người dân chọn cho mình cách đón giao thừa khác nhau. Tại quảng trường Đại đoàn kết, các tiết mục văn nghệ chào đón Tết cổ truyền diễn ra náo động, tuy lượng người thưa hơn các năm trước rất nhiều, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người dân đến vui xuân.

Năm nay tại Gia Lai không bắn pháo hoa, nên nhiều bạn trẻ đã tập trung tại các quán cà phê xem chương trình Táo quân, các quán nhậu, quán nước trên vỉa hè cũng rất đông đúc.

Em Lê Ngọc Lâm chia sẻ, các năm trước, bằng giờ này, em cùng nhóm bạn thân của mình dạo chơi tại Quảng trường để chờ xem bắn pháo hoa, đón chờ những khoảnh khắc cuối cùng của năm. Nhưng năm nay không bắn pháo hoa, nên Lâm cùng nhóm bạn của mình đã quyết định vào một quán nhậu vỉa hè vừa lai rai, vừa xem hài Táo quân để chờ đón năm mới: “Cả năm có một ngày Tết, giờ mà đi ngủ thì thấy vô nghĩa quá, nên tụi em ngồi lai rai xem hài Táo quân chờ đến giờ giao thừa rồi đi hái lộc đầu xuân luôn”, Lâm vui vẻ cho biết.

Không băn pháo hoa, quảng trường Đại đoàn kết vắng du khách hơn nhưng vẫn có hàng nghìn người tập trung để xem ca nhạc (Ảnh: Thiên Thư)
Không băn pháo hoa, quảng trường Đại đoàn kết vắng du khách hơn nhưng vẫn có hàng nghìn người tập trung để xem ca nhạc (Ảnh: Thiên Thư)
Hoặc chụp ảnh kỷ niệm (ảnh: Thiên Thư)
Hoặc chụp ảnh kỷ niệm (ảnh: Thiên Thư)
Các bạn trẻ tụ họp ở quán nước hoặc nhậu lai rai trên vỉa hè chờ đón giao thừa (ảnh: Thiên Thư)
Các bạn trẻ tụ họp ở quán nước hoặc nhậu lai rai trên vỉa hè chờ đón giao thừa (ảnh: Thiên Thư)
Hoặc xem Táo quân tại quán nhậu, quán cà phê (ảnh: Thiên Thư)
Hoặc xem Táo quân tại quán nhậu, quán cà phê (ảnh: Thiên Thư)

21h45, tại trung tâm Thủ đô, lượng người đổ về quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ngày càng đông.

 Rất nhiều du khách nước ngoài thích thú hoà vào không khí đêm giao thừa tại Hồ Gươm

Rất nhiều du khách nước ngoài thích thú hoà vào không khí đêm giao thừa tại Hồ Gươm

Một số xe ô tô dừng đỗ sai quy định tại khu vực bờ hồ đang bị lực lượng CSGT nhắc nhở cho xe di chuyển để tránh ùn tắc giao thông.

Một người phụ nữ bán xúc xích mưu sinh trong đêm giao thừa nhưng không có vị khách nào đoái hoài.

Những tấm thiệp miễn phí được phát cho du khách tại bờ hồ
Những tấm thiệp miễn phí được phát cho du khách tại bờ hồ
 Nhiều du khách cũng giữ tục xin chữ đầu năm

Nhiều du khách cũng giữ tục xin chữ đầu năm

Tại phố cổ Hội An, nhiều du khách cùng người dân địa phương ra đường chờ đón giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu từ rất sớm.

Phố cổ Hội An lung linh muôn sắc đèn lồng trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 19h tối 27/1, nhằm 30 tháng Chạp âm lịch, các tuyến đường trong khu phố cổ và các khu vực vườn tượng dọc tuyến phố Nguyễn Phúc Chu, Quảng trường Sông Hoài đã nhộn nhịp người xe đi chơi sớm trong đêm giao thừa. Cả thành phố tràn ngập ánh sáng của đèn lồng muôn màu muôn sắc tạo nên một không gian riêng có trong đêm giao thừa ở phố cổ Hội An, rất nhộn nhịp, song cũng rất đỗi bình yên.

Du khách cùng người dân Hội An ra phố sớm chờ đón giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu
Du khách cùng người dân Hội An ra phố sớm chờ đón giao thừa Tết nguyên đán Đinh Dậu
Nhiều hàng quán sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong đêm giao thừa ở Hội An
Nhiều hàng quán sẵn sàng phục vụ người dân và du khách trong đêm giao thừa ở Hội An
Đêm giao thừa phố cổ đẹp lung linh trong muôn sắc đèn lồng
Đêm giao thừa phố cổ đẹp lung linh trong muôn sắc đèn lồng
Không gian phố cổ Hội An rất nhộn nhịp song cũng rất đỗi bình yên
Không gian phố cổ Hội An rất nhộn nhịp song cũng rất đỗi bình yên

Trong không gian đặc trưng của phố cổ, người dân cùng du khách náo nức chụp ảnh lưu niệm với đèn lồng, tham gia các trò chơi dân gian như hô hát Bài Chòi, thưởng thức ẩm thực địa phương … và thả hoa đăng xuống sông Hoài, nguyện cầu mọi điều tốt lành trước thềm năm mới. Đặc biệt, theo phong tục địa phương, đoàn múa hát sắc bùa với tứ linh (long, lân, quy, phụng) đã diễu hành dán “lộc” may mắn đầu năm cho các nhà trong phố cổ, và người dân, du khách ở Hội An chờ đón thời khắc giao thừa.

Tại Nha Trang, thành phố biển rực rỡ trong đêm giao thừa. Theo ghi nhận của PV Dân trí, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lich tỉnh Khánh Hòa tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân Đinh Dậu tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang. Năm nay, lượng phương tiện đổ về Quảng trường này đón giao thừa không nhộn nhịp, huyên náo như mọi năm do thành phố không tổ chức bắn pháo hoa.

Do đó, tình hình giao thông trên đường Trần Phú và các tuyến đường khác khá thông thoáng. Trong đêm cuối năm, nhiều du khách nước ngoài cũng đổ ra đường, đến các điểm công cộng trên đường Trần Phú để đón giao thừa cùng người dân địa phương. Hiện nay, du khách lưu trú ở TP Nha Trang đa phần là khách Nga, khách Trung Quốc…

Du khách Nga ở Nha Trang ra đường đón năm mới Đinh Dậu, tối 30 Tết- Ảnh: Viết Hảo
Du khách Nga ở Nha Trang ra đường đón năm mới Đinh Dậu, tối 30 Tết- Ảnh: Viết Hảo
Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang là nơi diễn ra chương trình ca nhạc chào Xuân Đinh Dậu- Ảnh: Viết Hảo
Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang là nơi diễn ra chương trình ca nhạc chào Xuân Đinh Dậu- Ảnh: Viết Hảo
Một gia đình người Trung Quốc háo hức chụp hình kỷ niệm trong đêm giao thừa ở Nha Trang- Ảnh: Viết Hảo
Một gia đình người Trung Quốc háo hức chụp hình kỷ niệm trong đêm giao thừa ở Nha Trang- Ảnh: Viết Hảo
Một số điểm vui chơi trên đường Trần Phú có đông người tham quan- Ảnh: Viết Hảo
Một số điểm vui chơi trên đường Trần Phú có đông người tham quan- Ảnh: Viết Hảo
2 em bé đi chơi cùng người thân trong đêm đón giao thừa Đinh Dậu- Ảnh: Viết Hảo
2 em bé đi chơi cùng người thân trong đêm đón giao thừa Đinh Dậu- Ảnh: Viết Hảo
Người phụ nữ bế con lưu lại kỷ niệm ở một điểm trang trí Tết trên đường Trần Phú trước thời khắc đón năm mới Đinh Dậu - Ảnh: Viết Hảo
Người phụ nữ bế con lưu lại kỷ niệm ở một điểm trang trí Tết trên đường Trần Phú trước thời khắc đón năm mới Đinh Dậu – Ảnh: Viết Hảo

21h16, tại TPHCM, người dân vẫn xếp hàng để vào gửi xe vào tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Các tuyến đường xung quanh đường hoa, phương tiện vẫn đổ tới, tình trạng kẹt xe diễn ra cục bộ.

Lúc 21h23 phút, một em bé bị lạc người thân được công an dẫn về trung tâm chỉ huy của đường hoa Nguyễn Huệ để tìm người thân. Sau đó người thân của bé đã đến nhận lại con.

 Nhiều người bán hàng rong tháo chạy làm náo loạn đường hoa khi thấy lực lượng đô thị xuất hiện, trong đó có 2 người bị tịch thu hàng hoá.

Nhiều người bán hàng rong tháo chạy làm náo loạn đường hoa khi thấy lực lượng đô thị xuất hiện, trong đó có 2 người bị tịch thu hàng hoá.

21h10, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới đón giao thừa. Thời tiết đêm tất niên rất đẹp, đậm sắc xuân để nhà nhà vui chơi, đón Tết.

Tại Đà Nẵng, người dân tấp nập đổ ra đường đón giao thừa từ sớm. Ngay từ đầu buổi tối, người dân đổ về khu vực trung tâm TP Đà Nẵng để vui chơi chờ phút giây điểm thời khắc năm mới.

Người dân tấp nập đổ ra đường đón giao thừa sớm

Trên tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Lê Duẩn… từ nhiều ngày trước đã được trang trí dàn đèn rực rỡ khiến nơi đây trở nên lung linh hơn. Khu vực đường hoa nơi cầu Rồng, cầu sông Hàn, phía trước trụ sở của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, lượng người tập trung về đây vui chơi rất đông.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới bên những khung cảnh được trang trí trên các tuyến đường.

Năm nay, tại khu vực công viên cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo), chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Mừng Đảng đón Xuân 2017 sẽ bắt đầu vào lúc 22h khiến không khí ở đây cũng đông vui hơn.

Người dân đổ về đường hoa đón vui chơi, đón giao thừa sớm
Người dân đổ về đường hoa đón vui chơi, đón giao thừa sớm
Mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp
Mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp
Ba bà cháu làm dáng bên đường hoa
Ba bà cháu làm dáng bên đường hoa
 Xuân 2017 đang đến rất gần

Xuân 2017 đang đến rất gần

Trong đêm giao thừa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đi thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Tây cầu Rồng.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh hỏi thăm tình hình công việc của các chiến sĩ công an và chia sẻ những vất vả mà các anh đang ngày đêm phải làm nhằm giữ an ninh, trật tự cho thành phố. Bí thư Đà Nẵng cùng kỳ vọng vào lực lượng cảnh sát giao thông trong năm mới sẽ làm tốt.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa
Bí thư Nguyễn Xuân Anh thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Dân trí tại thị xã Giá Rai, không khí đón giao thừa không bằng những năm trước khi năm nay không bắn pháo hoa. Nếu như những năm trước, từ khoảng 4-5h chiều đã có đông đảo người dân đổ về trung tâm thị xã vừa vui chơi vừa chờ xem bắn pháo thì năm nay lại “buồn” hơn.

Tuy nhiên, quan quan sát của PV, nhiều người dân vẫn đổ về đây để vui chơi trong tối ngày 30 Tết. Khu chợ đêm, khu vui chơi thiếu nhi, khu ăn uống,… cũng đón một lượng khách tương đối đến đây vui chơi giải trí.

Người dân đến những điểm trang trí Tết để chụp ảnh lưu niệm.
Người dân đến những điểm trang trí Tết để chụp ảnh lưu niệm.
Đi chợ đêm vừa vui chơi vừa mua sắm ngày cuối năm.
Đi chợ đêm vừa vui chơi vừa mua sắm ngày cuối năm.

Trong khi đó, tại một số vùng quê của tỉnh Bạc Liêu, không khí khá lặng lẽ. Ghi nhận của PV lúc hơn 21h tối nay, một số xã hầu như chẳng thấy có Tết, khi có nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ.

21h, tại TPHCM, các gian hàng đan len, dệt Thổ cẩm trên đường hoa Nguyễn Huệ thu hút rất nhiều người tham quan, mua hàng.

20h50, tại Huế, cả thành phố nô nức không khí, háo hức lòng người. Đường phố sáng đèn, các biển hiệu chào mừng năm mới cũng làm nổi bật đường phố. Khắp con đường dường như đã rộn ràng hơn dù còn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến giao thừa.

Năm nay tuy không có tiết mục bắn pháo hoa nhưng nhiều người dân Huế cùng bạn bè và người thân vẫn đổ xô ra đường và chờ đón khoảnh khắc giao thừa năm Đinh Dậu. Tại điểm quảng trường Ngọ Môn, Bia Quốc Học ghi nhận có khá nhiều người dân có mặt ở đây rất sớm từ 19h tối để thưởng thức các chương trình văn nghệ, triển lãm cây cảnh như mọi năm.

Cả gia đình người Huế cùng nhau đi chợ hoa đêm 30 Tết trong dòng người tấp nập
Cả gia đình người Huế cùng nhau đi chợ hoa đêm 30 Tết trong dòng người tấp nập
Các biển hiệu với khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới 2017”
Các biển hiệu với khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới 2017”
Chợ hoa tại Nhà Văn hóa Thông tin tỉnh đến hơn 19h tối giao thừa năm Bính Thân vẫn đông kín người mua hoa (ảnh: Nụ - Nga)
Chợ hoa tại Nhà Văn hóa Thông tin tỉnh đến hơn 19h tối giao thừa năm Bính Thân vẫn đông kín người mua hoa (ảnh: Nụ – Nga)

Các tuyến đường trên địa bàn thành phố cũng chật kín người và xe cộ gây ách tắc giao thông. Nhiều người dân vẫn chen lấn, đổ xô đi mua chậu hoa Tết tại chợ hoa Phu Văn Lâu hay chợ hoa ở Nhà Văn hóa Thông tin tỉnh. Bên cạnh đó, một số quán ăn, cafe nhà hàng, shop áo quần, vẫn mở bán để phục vụ khách hàng cho đến hết đêm 30 Tết.

Tuy nhiên như một nét văn hóa truyền thống, nhiều người dân ở Huế vẫn ở nhà cúng cấp, nấu bánh chưng bánh tét chờ đón Giao thừa ở nhà chứ không ra ngoài phố. Vì đối với tâm khảm người dân cố đô, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới thì khái niệm “ở nhà” vẫn là giây phút thiêng liêng nhất đối với mỗi một gia đình.

Một gia đình nấu bánh chưng bánh Tét đêm Giao thừa (ảnh: Đại Dương)
Một gia đình nấu bánh chưng bánh Tét đêm Giao thừa (ảnh: Đại Dương)
Cúng tất niên 30 Tết ở một nhà cổ xứ Huế (ảnh: Huy Thịnh)
Cúng tất niên 30 Tết ở một nhà cổ xứ Huế (ảnh: Huy Thịnh)

20h32, khu vực hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội cũng đã rất đông đúc.

 Các gia đình sau bữa cơm tất niên cùng dồn tới Hồ Gươm chờ đón giao thừa.

Các gia đình sau bữa cơm tất niên cùng dồn tới Hồ Gươm chờ đón giao thừa.

 2 công nhân cty điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra điện áp đảm bảo cấp điện an toàn

2 công nhân cty điện lực Hoàn Kiếm kiểm tra điện áp đảm bảo cấp điện an toàn

 Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thu hút nhiều bạn trẻ

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thu hút nhiều bạn trẻ

Tại Đền Hùng – Phú Thọ, lãnh đạo và nhân dân tỉnh cũng đã dâng hương lên Đền Thượng trong buổi tối 30 tháng Chạp.

20h21′, tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), khu vực chính với sân khấu biểu diễn, tiểu cảnh xuân sum vầy… đã nêm chật người.

Các quán cà phê có hướng nhìn đẹp về phía đường hoa Nguyễn Huệ đã kín chỗ, quán thông báo không nhận thêm khách.

 Đường hoa Nguyễn Huệ từ góc nhìn tại một quán cà phê trên cao ốc.

Đường hoa Nguyễn Huệ từ góc nhìn tại một quán cà phê trên cao ốc.

 Một nhóm sinh viên tình nguyện đứng giữa đường hoa tuyên truyền, vận động người dân không xả rác.

Một nhóm sinh viên tình nguyện đứng giữa đường hoa tuyên truyền, vận động người dân không xả rác.

20h15, những người Hà Nội đi chơi giao thừa sớm có nhiều thời gian cho những dịch vụ, hoạt động rất đặc trưng bên Hồ Gươm.

 Dịch vụ vẽ chân dung đắt khách đêm 30

Dịch vụ vẽ chân dung đắt khách đêm 30

 Một nghệ sỹ đường phố biểu diễn đi thăng bằng trên dây mua vui cho du khách.

Một nghệ sỹ đường phố biểu diễn đi thăng bằng trên dây mua vui cho du khách.

 Những vị khách nước ngoài hào hứng với không khí đón năm mới tại Hồ Gươm.

Những vị khách nước ngoài hào hứng với không khí đón năm mới tại Hồ Gươm.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP