Xã hội

Khởi tố tài xế container quê Hà Tĩnh lấn làn, gây tai nạn thảm khốc

Nguyên nhân gây tai nạn thảm khốc ở Long An được xác định do tài xế container chạy tốc độ nhanh, lấn làn, va chạm đầu ô tô tải đi ngược chiều.

Trưa 3-8, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc (Long An), thượng tá Phạm Thanh Tâm, cho biết được sự phê chuẩn của VKSND, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Dũng (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

"Do tài xế Dũng đang nằm bệnh viện điều trị vết thương ở chân và đầu, chính vì vậy lệnh bắt tạm giam vẫn chưa thực hiện"- ông Tâm nói.

Nguyên nhân gây tai nạn được xác định do tài xế container chạy tốc độ nhanh, lấn làn, va chạm đầu ô tô tải đi ngược chiều.

Như Người Lao Động Online đưa tin, khoảng 7 giờ 20 ngày 16-7, xe container biển số 51R-01314 lưu thông trên đường tỉnh 833 thuộc địa phận huyện Cần Giuộc. Đến địa phận ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, do xe chạy tốc độ nhanh, lấn làn bên trái, sau đó va chạm đầu ô tô tải đi ngược chiều. Xe đã lao thẳng vào lề trái đụng vào 2 xe máy đi cùng chiều. Không dừng lại, container lao thẳng vào căn nhà ven lộ đang có nhiều người đứng phía trước.

Tai nạn làm bé gái Quách Ngọc Yến (5 tuổi, đứng trước nhà) chết tại chỗ, 5 nạn nhân khác chấn thương nặng, trong số này có người nhà của bé Yến.

Tác giả: H.Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP