Pháp luật

Khởi tố "ông trùm" ma túy xứ Lạng Triệu Ký Voòng

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 2 bị can trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy vừa bị triệt phá do một "đại gia" xứ Lạng cầm đầu.

Chiều 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng (49 tuổi, trú tại khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và đối tượng Phạm Xuân Lân (37 tuổi, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La; nguyên cán bộ kiểm lâm) để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Bị can Triệu Ký Voòng

Trước đó, thực hiện chuyên án 217T, hồi 17 giờ 30 phút ngày 16/5/2018, tại km62+500 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tổ trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, kiểm tra và bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng: Phạm Xuân Lân, sinh năm 1981, Phạm Xuân Dũng, sinh năm 1983, cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khi đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29C – 806.74 vận chuyển 20 bánh heroin.

Khám xét đối tượng Lân và Dũng, lực lượng chức năng phát hiện có thẻ ngành Kiểm lâm số hiệu T1810228129 mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, đơn vị công tác Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Đối tượng Lân khai nhận, bản thân là cán bộ nhà nước nhưng do hám lợi Lân đã cùng Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên cho ông trùm Triệu Ký Voòng- một đại gia ở Khu đô thị Phú Lộc 4, Lạng Sơn để lấy số tiền công 2,8 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết hợp lời khai các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ đối tượng Triệu Ký Voòng tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Từ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP