Pháp luật

Khởi tố một chủ tịch xã tham gia đánh bạc

Trước đó, ông này bị công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm cùng với 3 người khác tại nhà một người quen. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền lớn.

Ngày 14/8, ông Phan Văn Hợp, Bí thư Huyện ủy Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song đang tiến hành các thủ tục để xử lý về mặt Đảng, chính quyền đối với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Thông báo số 433 của Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 25/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) đã bắt quả tang vụ đánh bạc tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, Đắk Nông.

UBND xã Nâm N’Jang nơi ông Phong công tác

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố ông Nguyễn Hồng Phong về tội đánh bạc. Ông Phong cũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày4/8-/10/2018.

Cũng theo ông Phan Văn Hợp, ngay sau khi nhận được thông tin về việc ông Nguyễn Hồng Phong bị bắt quả tang tham gia đánh bạc, Huyện ủy, UBND huyện Đắk Song đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Nâm N’Jang giao việc điều hành UBND xã Nâm N’Jang cho Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách.

Trước đó Dân trí đã thông tin, 6 ngày liên tiếp, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang vắng mặt tại nhiệm sở nhưng người trong cơ quan và lãnh đạo huyện Đắk Song không ai biết ông này đi đâu. Chính quyền địa phương đã tới nhà tìm và liên hệ qua điện thoại của ông Phong nhưng đều không liên lạc được. Sáng 13/8 (sau hai tuần mất liên lạc), ông Phong bất ngờ quay trở lại nhiệm sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xử lý theo quy định.

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP