Cẩm Xuyên

Khởi tố lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn thấy 2 người chết tại chỗ, lái xe Nguyễn Mạnh Tiến đã bỏ trốn, sau đó tân trang và thay lại tên nhà xe hòng trốn tránh trách nhiệm.

Thượng tá Phan Thành Giáp, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1977) quê quán xã Thạch Xá, Thạch Thất (Hà Nội), thường trú tại Tân Hà, Lâm Hà (Lâm Đồng) về tội điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn làm chết người rồi bỏ trốn.


Trước đó, vào khoảng 5h15 ngày 21/1, tại km 534+356 QL1A thuộc địa phận xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) xẩy ra vụ tai nạn làm hai người chết là ông Nguyễn Văn Huyên (SN 1940) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1976) đều quê ở xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên). Thấy 2 người đã chết, Tiến cho xe ô tô lùi lại để kéo chiếc xe máy ra khỏi gầm ô tô rồi bỏ chạy.



Tiến lái xe ra đến Hà Nội và đưa xe vào ga ra sửa chữa lại chiếc ôtô gây nạn, thay chữ nhà xe “Mạnh Tâm” thành xe “Hai Cường”. Tuy nhiên, việc làm của Tiến đã không thể che mắt được các trinh sát.


Hữu Anh

VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP