Pháp luật

Khởi tố đối tượng bị cáo buộc giết, hiếp bé gái chăn bò

Ngày 9/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú tại thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm.

Như Dân Trí đã đưa tin, ngày 26/9, người dân đã phát hiện thi thể một cháu bé đi chăn bò nằm chết trong lùm cây, trên đầu có dấu vết bị đá đập vào đầu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường, bước đầu xác nhận nạn nhân là em Rơ Lan H.N (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le). Tại hiện trường, thi thể em N trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương nghi bị hung thủ lấy đá đập vào đầu.

Hiện trường vụ án

Cách nơi phát hiện thi thể không xa, có đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và đã tóm gọn nghi phạm Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú tại thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) tối cùng ngày.

Đối tượng Rơ Mah Khun tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Rơ Mah Khun đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP