Trong nước

Khởi tố, bắt hai cựu Chủ tịch xã ở Hải Phòng

Cả hai bị bắt vì liên quan đến nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Công an Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) do liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quân (phải) và Nguyễn Đức Toàn (trái) bị bắt vì liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Hữu Quân (SN 1971, trú tại thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc), Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kiến Thụy, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc giai đoạn 2005 - 2009 và Nguyễn Đức Toàn (SN 1963, trú tại thôn Mai Dương, xã Ngũ Phúc), nguyên Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc giai đoạn 2009 - 2018.

Cả hai bị bắt vì liên quan đến nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hải Phòng), trong thời gian được giao giữ chức Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, hai ông này đã có hành vi giao đất, cho thuê đất trái phép gây thiệt hại lớn đến lợi ích của Nhà nước. Tháng 8/2018, ông Nguyễn Đức Toàn đã bị cách chức.

Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án./.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP