Dự án đầu tư

Khởi sắc trên vùng đất tái định cư dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Cuối năm 2014, khi những chồi non đã bắt đầu tí tách trên rừng núi của đại ngàn Vũ Quang, chúng tôi có được dịp may mắn hiếm có được đi cùng đoàn cán bộ lão thành Ban thường vụ Tỉnh ủy-Hà tĩnh đã nghỉ hưu vào thăm bà con nhân dân hai xã TĐC Hương Quang, Hương điền thuộc Dự án thủy lợi- Thủy điện Ngàn Trươi- Cẩm trang; trên đường vào khu TĐC,  Bác Trần Quốc Thại nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kể lại: “Ngày xưa, thời tôi đang còn công tác nghĩ đến khu căn cứ địa Cách mạng nơi các cụ vào đây sản xuất súng đạn, in ấn tiền Đông Dương vào khu vực này rừng núi hoang vu không có  đường vào…”.

Chúng tôi hình dung ngay đến con đường trước mắt có lẽ là rất gian nan, vất vả, thế nhưng ngược lại nhiều điều bất ngờ cứ hiện dần ra trước mắt chúng tôi; Từ đường mòn Hồ Chí Minh vào đến trung tâm khu hành chính xã Hương Quang mới chỉ mất 7 phút đồng hồ, đường nhựa rộng thoáng đãng, hai bên đường , trên các vách núi cây cối xanh tươi yên bình, qua cây cầu beeton ở đầu xã, cảnh tượng khu TĐC dần hiện ra, chứng kiến một khu tái định cư được quy hoạch khá khiêm tốn, nhưng toát lên vẻ đẹp hoành tráng như một thành phố nhỏ được xây dựng trong thung lũng khá rộng rãi, xung quanh là ngút ngàn rừng  núi, của căn cứ địa cách mạng thuở nào; cả đoàn ai cũng tấm tắc và so sánh rằng xưa và nay đổi thay thật kỳ lạ;  Khu tái định cư Hói Trung được quy hoạch và xây dựng đồng bộ khang trang:  điện, đường, trường, trạm .v.v.. bám theo  tiêu chí xây dựng  nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu phục vụ bà con, nhân dân di dời về tái định cư ổn định được đời sống trên vùng đất mới này.
Sức sống mới đang bắt đầu trên vùng đất TĐC Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Sức sống mới đang bắt đầu trên vùng đất TĐC Ngàn Trươi – Cẩm Trang
Bên cạnh những con đường mới làm rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, là những ngôi nhà gỗ, nhà xây  cao, to, đẹp có giá trị mà các hộ dân tích góp xây dựng theo quy hoạch chỉ giới xây dựng thẳng hàng, thẳng lối như phố thị; chỉ mới  hơn 1 năm mà cuộc sống, sinh hoạt của  người dân nơi đây đã bừng lên nhiều sắc khí ấm áp hứa hẹn một tương lai có cuộc sống  đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nơi ở cũ; Chúng tôi gặp các  Chủ hộ Nguyễn Thị Thanh, Trần Văn Trí  xóm Kim Quang kể lại: “Chúng tôi vào tái định cư được sướng hơn,  điện  được bán tận nhà theo giá Nhà nước quy định, mỗi gia đình một giếng khoan để  sinh hoạt, dừ về đây được sử dụng hệ thống khép kín, sử dụng bếp gas để đun nấu, “ở trên nớ toàn nấu củi thôi”, đường sá đi lại thì thuận tiện hơn nhiều, các cháu đi học gần hơn, trạm y tế đầy đủ hơn lại gần nhà, những ngày hội lớn của xã lại đóng điện cao áp, sáng như một thành phố trong núi; Cuộc sống về vật chất, tinh thần ở nơi tái định cư vui lắm các chú ạ”. Được hỏi về cuộc sống của bà con, nhân dân tái định cư nơi đây được lãnh đạo chính quyền địa phương chio biết: Ban quản lý Dự án chia cho mỗi hộ 2 ha đất trồng cây công nghiệp dài ngày, nhân dân đã bắt tay vào sản xuất theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương  đẩy nhanh tiến độ tổ chức sản xuất trồng cây ăn quả, bà con nhân dân nơi đã cải tạo thành những vườn đồi trồng cây ăn quả.
Đoàn tham quan lại tiếp tục hành trình hơn 40 km về khu TĐC Khe ná- Khe gỗ tại xã Hương điền, cảm nhận đầu tiên của đoàn là vùng TĐC này có rất nhiều lợi thế về đất trồng cây ăn quả, điều kiện canh tác rất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, xã hội khang trang.
Hộ chị Nguyễn Thị Ánh xã Hương Điền cho chúng tôi biết: “Đất trồng cây ở đây tốt, đất ở đây sản xuất rất thích, phù hợp với cây cam chanh, cam bù và bưởi Phúc trạch…”. Hộ dân mời “…một thời gian nữa mời các chú trở lại ăn cam, ăn bưởi”; Tiếp chúng tôi Chủ tịch UBND xã Hương Điền Trần Việt Hà nói: Các hộ vào tái định cư ngoài hỗ trợ đời sống 1 khẩu 48 tháng lương thực thì nay đã sản xuất thêm theo hình thức tự cung tự cấp một số thực phẩm như rau xanh, gà, vịt, ngan…phục vụ đủ cho sinh hoạt gia đình, hiện nay giá gà cỏ nuôi tại địa phương giá chỉ có chưa đến 80 nghìn đồng/kg.”.
Điện- Đường- Trường- Trạm đã hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân khu tái định cư
Điện- Đường- Trường- Trạm đã hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân khu tái định cư
Được hỏi về việc chỉ đạo sản xuất, Đồng chí Trần Ngọc Hùng- Phó Ban quản lý dự án chia sẻ: Hiện tại ở vùng đất tái định cư hai xã đã có hơn 120 hộ triển khai phát quang, cải tạo đất trồng cây ăn quả với diện tích khoảng 60ha, diện tích đã trồng được 42ha cây các loại. Đã có nhiều hộ chăn nuôi tập trung theo mô hình liên kết, gia trại, trang trại; Số mô hình chăn nuôi bò 5 con trở lên 27 mô hình; chăn nuôi lợn liên kết 10 hộ; số hộ nuôi không liên kết quy mô từ 10 đến 100 con có 40 hộ; Có 15 hộ chăn nuôi gia cầm theo hướng phục vụ hàng hóa; Có nhiều hộ gia đình đã có thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng từ  mô hình chăn nuôi lợn liên kết.
Hai xã Hương Quang, Hương  Điền đến nay đẫ ổn định đời sống, nhân dân hoàn thiện nơi ăn chốn ở, giao nhận đất sản xuất, tổ chức sản xuất; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, thôn xóm  đi vào hoạt động nề nếp có hiệu quả, Văn hóa xã hội, Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Ngoài ra chúng tôi còn được biết 2 khu tái định cư Đã hoàn thiện các hạng mục công trình đã bàn giao cho xã đưa vào sử dụng. Chất lượng XD các hạng mục đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt; Nhiệm vụ tiếp theo của Ban dự án là đang tập trung xây dựng nhà máy nước giai đoạn 2 để phục vụ bà con trước mùa khô năm 2015; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải tạo khai hoang đồng ruộng, giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ bà con nhân dân hai khu tái định cư Hương Quang – Hương Điền góp phần ổn định cuộc sống trước mắt, và là tiền đề cho sự cất cánh trong tương lai đối với hai khu TĐC của dự án Ngàn trươi- Cẩm trang này.
Xuân Nha

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP