Kinh tế

Khoản nợ 738 tỷ của một công ty cắt tóc

Sẽ là logic khi nhận định rằng đằng sau Xích Lô Đỏ là một tập đoàn có tiềm lực tài chính không nhỏ.

Xích Lô Đỏ huy động thành công 738 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xích Lô Đỏ (Xích Lô Đỏ) vào ngày 25/8/2020 đã phát hành thành công 738 tỷ đồng trái phiếu mã GA2.H2030.001. Mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, đồng nghĩa lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 25/8/2030.

Xích Lô Đỏ không công bố mức lãi suất (nhiều khả năng sẽ không thấp với một lô trái phiếu có kỳ hạn dài đến 10 năm). Loại hình trái phiếu, tài sản đảm bảo (nếu có) hay các bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu cũng không được đề cập.

Bản công bố thông tin sơ sài của mã trái phiếu GA2.H2030.001 càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư với nhiều câu hỏi đặt ra: Xích Lô Đỏ là công ty nào? Bà Trương Thị Yến Ngọc, cá nhân ký bản công bố thông tin này là ai?

Những phân tích dưới đây phần nào phác họa chân dung cái tên Xích Lô Đỏ.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Xích Lô Đỏ thành lập vào ngày 12/3/2013, đóng trụ sở tại số 532A Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.

Vào tháng 6/2020, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chủ sở hữu là một nữ doanh nhân sinh năm 1986. Đến tháng 7/2020, công ty nhanh chóng tăng vốn lên 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng thay đổi với chủ doanh nghiệp mới là bà Nguyễn Thị Ba (sinh năm 1975) – nữ doanh nhân đến từ Quảng Ngãi. Trong khi đó, bà Trương Thị Yến Ngọc (sinh năm 1990) – người ký bản công bố thông tin phát hành trái phiếu của Xích Lô Đỏ, đang đóng vai trò Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Công ty.

Được biết, bà Ngọc vào thời điểm năm 2015 từng góp 20% vốn vốn vào CTCP Đầu tư Phú Trí, cùng với bà Nguyễn Thị Kim Phượng sở hữu 80% Công ty.

Cách đây gần 2 tháng (cụ thể là tháng 7/2020), một công ty liên quan tới Xích Lô Đỏ là Công ty TNHH Điền Phát Land đã huy động thành công 770 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định năm đầu 10%, các năm sau bằng mức tham chiếu cộng biên độ 2,75%. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu "khủng" là quyền sử dụng đất tại thửa số 16, tờ bản đồ số 108 (theo tài liệu năm 2006), phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM (giấy chứng nhận số BX 193493), và 20,55 triệu cổ phiếu của VietCapital Bank.

Tác giả: Tả Phù

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP