Xã hội

Kho phế liệu cháy đêm tới sáng, cảnh sát Quảng Nam, Đà Nẵng cùng dập lửa

Kho chứa gỗ thành phẩm và phế liệu rộng 1.500 m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát của Quảng Nam và Đà Nẵng cùng tham gia dập lửa.

Sáng 3-9, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), cho hay vụ cháy kho chứa gỗ thành phẩm và phế liệu trên địa bàn đã được dập tắt vào rạng sáng cùng ngày.

Hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia dập lửa Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 2-9, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại xưởng gỗ thành phẩm và phế liệu ở thôn La Thọ 2 (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn). Phát hiện sự việc, người dân đã dùng các phương tiện thủ công để dập lửa nhưng do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lây lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ kho chứa phế liệu với diện tích hơn 1.500 m2 ngay sau đó.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã điều động khoảng 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Do gió lớn, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn nên mãi đến khoảng 3 giờ sáng 3-9, ngọn lửa mới được dập tắt.

Kho phế liệu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy Ảnh: CTV

Được biết, kho phế liệu trên nằm xa khu dân cư, thời điểm xảy ra vụ cháy xưởng đã dừng hoạt động nên không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP