Xã hội

Khi nữ luật sư rơi lầu chung cư tử vong, trên bàn làm việc có gì?

Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng quận Thủ Đức, TP.HCM nhận định có thể nữ luật sư nhảy lầu tự tử do bị trầm cảm.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 16-11, liên quan vụ nữ luật sư rơi lầu chung cư tử vong ở Thủ Đức, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã có kết quả điều tra ban đầu và nhận định nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là bà N.T.M.T. (50 tuổi, luật sư của một văn phòng luật sư ở quận Bình Thạnh thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) ngụ tại một căn hộ cao tầng block A2 chung cư Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h trưa 15-11, công an nhận tin báo của người dân về việc nghi vấn có người rơi lầu tử vong tại chung cư Sunview Town. Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, điều tra.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể phụ nữ nằm ở sân chung cư. Qua xác minh, xác định thi thể là nữ luật sư N.T.M.T., đang sống độc thân tại căn hộ trong chung cư.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện cửa sổ căn hộ mở (hướng nhìn xuống vị trí thi thể nữ luật sư nằm dưới sân), trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Kiểm tra nội dung hồ sơ cho thấy nữ luật sư đang trong quá trình chữa bệnh "rối loạn giấc ngủ".

Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể nữ luật sư nhảy lầu tự tử do bị trầm cảm.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra xử lý.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP