Ngày 1-1, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên án 461-LV về phối hợp đấu thanh phòng chống tội phạm ma túy giữa Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm xay (Lào), bắt 6 đối tượng, tịch thu 92 bánh heroin (trọng lượng 33,12 kg).

Tại Hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, biểu dương Ban chuyên án 461-LV, BĐBP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho BĐBP Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam, trao Bằng khen cho một tập thể và 14 cá nhân và trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho Ban Chuyên án 461-LV.

Đại diện chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại diện chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay cũng có những hình thức khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 461-LV.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 23g đêm 13-12, tại bản Thong Nhầy, huyện Tạc Xăn (Bô Ly Khăm xay, Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay phá Chuyên án 461 L-V bắt quả tang 6 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Xon Vừ (quốc tịch Mỹ, trú tại Viêng Chăn), Vong Cốt (Thái Lan), Lầu Ta Xe Ly (Thái Lan), Ly Tàu (Quốc tịch Myanmar), Xon Xa Vẳn (Lào) và Tơ Lò (Lào). Tang vật thu giữ gồm 92 bánh heroin hai (trọng lượng 33,12 kg), 2 xe ô tô và 50.520 bạt Thái Lan. 


Sáu đối tượng mang quốc tịch Lào, Mỹ, Myanma, Thái Lan bị bắt giữ cùng tang vật heroin. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cung cấp. 

Sáu đối tượng này bị bắt khi đang vận chuyển số ma túy “khủng” trên từ khu vực biên giới Lào–Thái Lan–Myanma về Viêng Chăn (Lào) để chuyển đi các nước khác…

ĐẮC LAM