TX Hồng Lĩnh

Khẩn trương cứu những phận người mong manh dưới chân núi Hồng Lam

Sau loạt bài về nỗi kinh hoàng dưới chân núi Hồng Lam, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương liên quan khẩn trương vào cuộc, sớm giúp dân ổn định cuộc sống.




>> Nỗi kinh hoàng dưới chân núi Hồng Lam (kỳ cuối): Đường đến bình yên quá xa!

Công văn số 835 – CV/BTGTU về việc yêu cầu trả lời báo chí do ông Hồ Sỹ Mão – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh – ký ngày 18/8 gửi Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh, Huyện ủy huyện Nghi Xuân, cùng các Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH. Toàn văn nội dung công văn như sau:

“Trên báo Điện tử Dân Trí ngày 6, 7, 18/8/2009 có đăng loạt phóng sự “Nỗi kinh hoàng dưới chân núi Hồng Lam do Văn Dũng – Minh San thực hiện, với 3 kỳ liên tiếp: Đứt bữa, nhà hỏng đổ bệnh vì mìn”, “Những cái chết đã được dự báo trước”, Đường đến bình yên còn quá xa!”.


Vậy là, con đường thoát khỏi cuộc sống bất ổn của hàng trăm hộ dân ở hai xã Đậu Liêu và Xuân Lĩnh còn rất xa”.


Những băn khoăn, trăn trở của người dân và lãnh đạo địa phương mà báo Điện tử Dân Trí nêu, cần được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan mà Báo nêu cần có công văn trả lời các vấn đề trên và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/8/2009”.


Theo thông tin Dân trí có được, ngay sau khi nhận được công văn nêu trên, UBND tỉnh này đang gấp rút thành lập một đoàn liên ngành gồm Sở TN – MT, Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH để tiến hành kiểm tra tổng thể thực trạng diễn ra tại khu khai thác đá Hồng Lĩnh. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo lên UBND tỉnh trong thời hạn sớm nhất để tỉnh có phương án giải quyết thực trạng báo nêu, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Văn Dũng – Minh San

DT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP