Xã hội

Khẩn cấp tìm 2 tài xế chở người vượt biên trái phép mắc Covid-19

Sau khi vượt biên về Việt Nam, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã di chuyển bằng taxi và xe ôm công nghệ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm 2 tài xế từng chở người bệnh.

Ngay sau khi Bộ Y tế thông tin chính thức về 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Hải Phòng và TPHCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã phát đi thông tin truy tìm những người có tiếp xúc F1 với ca bệnh.

Người nhập cảnh trái phép và sự chủ quan của cộng đồng khiến dịch Covid-19 hiện hữu, nguy cơ lây lan cao (ảnh: Phạm Nguyễn).


Theo đó, trường hợp nhiễm mới, bệnh nhân (BN 2580) là cô gái Võ Thanh Th. (SN: 1996, ngụ tại Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu đánh cá trên biển. Ngày 22/3, bệnh nhân bắt taxi từ Rạch Giá, Kiên Giang về TPHCM rồi bắt xe ôm đến khách sạn Quốc Thái (90, đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Qua thông tin chi tiết từ điều tra dịch tễ ghi nhận, lúc 13 giờ 30 phút, bệnh nhân từ bến tàu Rạch Giá, bắt taxi (không nhớ rõ biển số) để di chuyển. Người bệnh chỉ nhớ được tài xế có thân hình mập, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giày.

Taxi đã chở từ Rạch Giá đến đường Nguyễn Văn Linh, TPHCM theo hướng quận 7, đoạn gần khu Trung Sơn. Khoảng 18 giờ cùng ngày, người bệnh đi xe ôm (xe Wave RSX màu đen) từ đường Nguyễn Văn Linh đi đến Khách sạn Quốc Thái.

Cả hai tài xế trên đều là những trường hợp tiếp xúc F1, nguy cơ lây nhiễm cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đề nghị hai tài xế chở bệnh nhân trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Trường hợp tài xế sinh sống tại TPHCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế Quận huyện nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP