Hương Sơn

Khai thác cát ồ ạt bên sông Ngàn Phố: Ai làm ngơ cho ”cát tặc” lộng hành?

Trước thực trạng khai thác cát trái phép xảy ra bên dòng sông Ngàn Phố, đoạn đi qua xã Sơn Mỹ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) gây sạt lở đôi bờ sông. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã, huyện làm ngơ trước sự việc này.

Sáng nay (3/4), có mặt tại thôn Hồng Mỹ, xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), có rất nhiều xe tải đang chờ để “ăn hàng” đưa đi bán cho các địa phương lân cận.

Anh Nguyễn Văn L., trú thôn Hồng Mỹ bức xúc: “Làng chúng tôi nằm sát bờ sông Ngàn Phố, nếu việc khai thác cát diễn ra thường xuyên, không bị ngăn cấm thì tình trạng sạt lở, dẫn đến trôi làng dễ xảy ra trong mùa mưa lũ. Mỗi ngày có 5 đến 6 chiếc xe tải lớn nhỏ khai thác cát, gây ảnh hưởng đến hệ thống đường giao thông”.

Mỗi ngày có đến hàng chục xe khai thác cát trái phép vận chuyển đi bán.

Cảnh tượng khai thác cát trái phép tại bãi bồi thôn Hồng Mỹ (xã Sơn Mỹ) khai thác cát đưa đi bán ở những nơi khác nhưng không bị chính quyền địa phương quyết liệt xử lý.

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ (huyện Hương Sơn) thừa nhận, tình trạng khai thác cát lậu diễn ra là có: “Hôm nay, cán bộ công an và cán bộ chỉ huy quân sự xã đi vắng hết. Tình trạng khai thác cát lậu diễn ra nhưng… anh em đang bận đi tập huấn” – Chủ tịch UBND xã lý giải.

Ông Hồ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã  Sơn Mỹ, huyện Hương sơn (Hà Tĩnh).

Tìm hiểu được biết, địa điểm khai thác cát lậu nằm cách trụ sở UBND xã Sơn Mỹ (huyện Hương Sơn) khoảng 1km nhưng lại không hề bị chính quyền địa phương can thiệp. Dư luận tại địa phương đang cho rằng, tình trạng “cát tặc” hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày, tại nơi rất gần với trụ sở UBND xã như vậy là có sự bao che của chính quyền sở tại(?!)

Khai thác cát rầm rộ dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng.

Tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng phòng TNMT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay sáng nay, chúng tôi đã cho anh em xuống kiểm tra và xử lý. Tình trạng khai thác này tôi có nắm bắt được thông tin. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ là ông Hồ Văn Thuận”.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: Tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP