Quốc hội khóa XIV

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Với chủ đề dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, sáng nay ngày 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể.

Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Xuân Tùng; Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Phó chánh VP Trung ương Đảng Lê Thị Thu Ba; Phó trưởng Ban thường trực Ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Văn Vọng; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Hà Ngọc Chiến; Trung tướng Võ Trọng Việt – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, Đại diện lãnh đạo quân khu 4, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự đại hội có 348 Đảng viên đại diện cho hơn 93000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hatinh24h 01
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đúng 7 giờ 30 phút, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.

Đọc diễn văn khai mạc đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân toàn quân tỉnh nhà đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng thành công đại hội cơ sở, cấp trên cơ sở, và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng khai mạc Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xác định rõ nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở, tiền đề để Đại hội tập trung  thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trọng tâm, các giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, trình đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.

Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng được sự giúp đỡ của trung ương, sự năng động sáng tạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nên Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả vượt bậc, đồng đều trên khắp các lĩnh vực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đọc báo cáo chính trị trình Đại hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2011-2015 đạt trên 18%. Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất cả nước.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Hà Tĩnh cũng đã huy động, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển mà nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra đang dần trở thành hiện thực.

Kinh tế xã hội phát triển nhanh, mạnh, các  lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ cũng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu phát triển của xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng hết sức quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, coi đây là yếu tố then chốt đảm bảo sự phát triển một cách bền vững. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế khuyết điểm như tổng sản phẩm xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, hệ thống đô thị chưa theo kịp sự phát triển, số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều, một số địa phương chưa quyết liệt sâu sát trong xây dựng nông thôn mới. Chất lượng công tác giáo dục, y tế chưa đáp ứng được nhu cầu, các tai tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2015-2020, Báo cáo nêu rõ: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, mở rộng hội nhập, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ. Đầu tư phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

Báo cáo cũng đề ra một số chỉ tiêu chính như: Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 22%, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng, tỷ trong công nghiệp xây dựng chiếm 56%, dịch vụ trên 34%, nông lâm thủy sản  dưới 10%, thu ngân sách đạt trên 46 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội điạ đạt trên 26 ngàn tỷ đồng, có từ 3 đến 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ anh đạt đô thị loại 3.

Để thực hiện các mục tiêu này, báo cáo đã chỉ ra 3 mũi đột phá chính đó là đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế, phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ.

Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển thương mại dịch vụ.

Tiếp đó, Đại hội cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, và nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi đến đại hội những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mặc dù là tỉnh có điểm xuất phát thấp nhưng trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, trở thành điểm sáng của khu vực miền trung và của cả nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, thu hút đầu tư nước ngoài và tái cấu trúc nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kết quả này được trung ương cũng như các tỉnh thành bạn đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong kết quả lãnh đạo chỉ đaọ, thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn như: Một số lĩnh vực chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, công tác quản lý nhà nước trên một số mặt lĩnh vực còn nhiều hạn chế, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nảy sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích vào một số nhiệm vụ trọng tấm như tập trung hoàn thiện để phát huy hiệu quả cao nhất khu kinh tế Vũng áng. Xây dựng khu kinh tế này sớm trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh và của cả nước;  phát triển toàn diện  nông nghiệp gắn với nông thôn mới, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chế biến sản phẩm; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết TW về xây dựng Đảng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng với thế và lực hiện có, với truyền thống đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, Đại hội lần thứ 18 của Đảng bộ tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Nói chuyện với Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt gần 19%, thu ngân sách tăng gấp 7 lần so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%, thấp hơn so với trung bình chung của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, là những minh chứng sinh động cho sự phát triển của Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đảng bộ chính quyền nhân dân Hà Tĩnh có quyền tự hào về những thành tích kết quả mà mình đạt được, tuy nhiên tuyệt đối không được tự thỏa mãn mà phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để đưa Hà Tĩnh trở thành tình khá, tỉnh giàu của cả nước, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng lên cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng tình cao với định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới đó là đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, đưa công nghiệp vào nông nghiệp và các ngành dịch vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cùng với phát triển công nghiệp, Hà Tĩnh phải tiếp tục chú trọng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, và nông dân, thực hiện tái cấu trúc kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, làm sao để thu nhập của người dân ngày càng cao, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống mức thấp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Đại hội lần này sẽ bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm những người đủ đức đủ tài, có trách nhiệm kế thừa và phát huy những kết quả đạt được để đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn. Ban chấp hành mới phải tiếp tục phát huy khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ, coi sự phát triển của tỉnh nhà, coi việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân là thước đo trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thay mặt cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tăng hoa chúc mừng những đồng chí trong Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được điều động, luân chuyển công tác hoặc được nghỉ theo chế độ trong đợt này.

Nam Trung / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP