Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 05/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.

Đ/c Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Huyện ủy báo cáo chính trị trước Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Nam Hồng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Long, Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí UVBTV, TT UBMT Tổ quốc, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 231 đại biểu đại diện cho đảng viên trên địa bàn huyện Hương Sơn

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân Hương Sơn đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nổ lực, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 13,8%; thu nhập bình quân đầu người tăng 2.56%; Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2015 tăng 72,17 % so với đầu nhiệm kỳ, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng 80 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất ngành TM-DV tăng trưởng bình quân 17,59%,; huy động nguồn lực đầu tư trên 2.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó nguồn vốn huy động nội lực đạt trên 550 tỷ đồng; Chường trình MTQG xây dựng NTM bình quân đạt 11,73 tiêu chí/xã; năm 2014 có 2 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2015 có thêm 5-6 xã hoàn thành các tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần hạn chế vi phạm của đảng viên và các tổ chức đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Đoàn chủ tịch

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy tại Hương Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hương Sơn đã nổ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số hạn chế, tồn tại đó là: Phát triển kinh tế chưa tạo được sự đột phá mạnh mẽ, chưa có các mô hình chăn nuôi, sản xuất nổi trội xứng tầm với tiềm năng lợi thế của Hương Sơn, xây dựng NTM chưa quyết liệt, Khai thác,  quản lý rừng chưa hiệu quả, thu ngân sách đạt còn thấp, chưa khai thác và phát huy tốt nội lực trong nhân dân. Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa làm tốt công tác  giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Hương Sơn cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của huyện nhà về rừng, đất đai, Khu kinh tế cửa khẩu cầu treo, về truyền thông văn hóa để phấn đấu đưa Hương Sơn phát triển lên hàng tiên phong đi đầu của Tỉnh. Cần tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, tập trung xây dựng mạng lưới dịch vụ gắn với du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; Tập trung xâu dựng thị trấn Phố Châu sớm trở thành đô thị loại 4 tiến tới đạt loại 3; Quan tâm phát triển văn hóa- xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, đưa danh hiệu văn hóa đi vào chiều sâu và thực chất; Nâng vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới đáp ứng nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần cho quần chúng nhân dân./.

Lê Nhật Tân /HSO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP