Trong nước

Khách du lịch đến Hà Tĩnh ngày càng tăng

Thời gian qua, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và các chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, gắn với các hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều 7/7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã đến dự.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. 6 tháng đầu năm 2014, tổng lượt khách du lịch đến Hà Tĩnh trên 60 vạn lượt người, tổng doanh thu đạt 297 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2013.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị ngành Văn hoá cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Tập trung hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển du lịch, dịch vụ – thương mại tỉnh Hà Tĩnh năm 2014-2015. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần tập trung quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

 Phan Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP