Trong nước

Kết quả 7 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm tại Kỳ Anh

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đảm  bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn huyện Kỳ Anh của Giám đốc Công an tỉnh từ ngày (21/8/2014 đến 26/8/2014). Theo đó Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, điều động cán bộ chiến sĩ ở các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Kỳ Anh chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm. Đồng thời triển khai lực lượng tập trung đánh mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; đặc biệt tập trung điều tra, triệt xóa các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen; các ổ nhóm trộm, cướp tài sản; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; kiên quyết bắt giữ, triệt xóa các ổ nhóm đánh bạc dưới mọi hình thức, các tụ điểm hoạt động mại dâm… Ngoài ra phòng CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, các địa bàn trọng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải… làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội.

Sáng nay 28/8 tại Công an huyện Kỳ Anh, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả trong 7 ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Công an huyện Kỳ Anh. Đồng chí đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị.

Đối tượng đánh bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ

Sau 7 ngày ra quân các lực lượng đã điều tra 11 vụ, 36 đối tượng về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản 1 vụ, 5 đối tượng; bắt giữ 3 vụ, 7 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 9 đối tượng đánh bạc và 4 vụ, 14 đối tượng hoạt động mại dâm; phát hiện bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt giữ 04 xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; tạm giữ 1 máy xúc, 04 xe ô tô, thu 5 máy tời, 450 hộp thuốc do nước ngoài sản xuất; vận động thu hồi 8 súng tự chế, 19 dao kiếm các loại, 4 kích điện; xử lý vi phạm 02 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; gọi hỏi răn đe giáo dục 45 đối tượng… Lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm sát đảm bảo TTATGT đã phát hiện lập biên bản 459 trường hợp; tạm giữ 08 xe ô tô; 73 xe mô tô; xử phạt hành chính nộp kho bạc nhà nước trên 40 triệu đồng; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC… Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được tại hội nghị này các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh đã nói rõ diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn huyện Kỳ Anh hiện nay; đồng thời đánh giá những mặt được, chưa được trong 7 ngày đầu ra quân vừa qua và đưa ra những kiến nghị, đề xuất và một số giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới một cách có hiệu quả, giữ vững ANTT trên địa bàn Kỳ Anh nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Đồng chí đại tá Bùi Đình Quang – Phó  Giám đốc CAT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Bùi Đình Quang đã biểu dương những thành tích, kết quả đã được trong 6 ngày đầu ra quân của các lực lượng; đồng thời đồng chí chỉ rõ những mặt còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Anh chủ động nắm chắc mọi tình hình liên quan đến ANTT; phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc xẩy ra; tiếp tục tập trung đấu tranh mạnh vào tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, tội phạm về môi trường, tai tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trật tự công cộng; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội… Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sĩ; động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”… tạo chuyển biến tích cực trong toàn thể cán bộ chiến sĩ để đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao nhất, giữ vững ANTT trên địa bàn huyện Kỳ Anh, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra. Trước mắt đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 2/9.


Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP