Pháp luật

Kẻ "thích ở tù hơn ở nhà", dùng súng bắn người lại lĩnh án nặng

Trước khi bị đưa ra xét xử, Minh đã 3 lần phải vào tù. Lần ra tù gần nhất là hồi tháng 9/2014. Ra tù chưa được bao lâu, Minh tiếp tục dùng súng bắn người và bị xét xử 2 tội.

Ngày 12/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quý Minh (SN 1967, quê tỉnh Nam Định) về 2 tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vừa mới ra tù, Minh tiếp tục dùng súng bắn người và lại lĩnh án nặng.

Theo cáo trạng, Minh nghi ngờ anh Vũ Quốc Th. là người báo tin cho công an bắt Trần Quý Khánh (anh trai của Trần Quý Minh) mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó, Minh nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 8/5/2016, Minh ra Ga Nam Định gặp Cường (bạn tù của Minh trong thời gian Minh thụ án tại trại giam Xuyên Mộc, bộ Công an) mua một khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn.

Khoảng 16h30 ngày 7/9/2016, anh Vũ Quốc Th. đang ngồi đợi người đi xe ôm tại cổng số 2, bến xe Miền Đông. Lúc này, Minh chạy xe đến, cách chỗ anh Thông khoảng 3m, rút súng chĩa về phía anh Th. bắn 1 phát.

Từ đầu, anh Th. thấy Minh rút súng ra chĩa về phía mình nên nhảy xuống xe bỏ chạy ra đường Đinh Bộ Lĩnh. Minh bắn không trúng. Minh tiếp tục đuổi theo anh Th. nhưng đường đông người nên y chỉ đuổi theo một đoạn ngắn rồi dừng lại.

Sau khi gây án, Minh vứt khẩu súng K54 và 5 viên đạn (hiện không thu hồi được) tại khu vực cầu Kinh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và bỏ sang quận 8 sống lang thang. Đến ngày 24/10/2016, Minh bị bắt.

Tại tòa, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Minh là nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Minh 9 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, trước khi bị tuyên tổng hình phạt 14 năm tù về 2 tội danh trên, hồi tháng 11/1988, Minh bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 33 tháng tù về các tội Cướp tài sản của công dân, Trộm cắp tài sản của công dân và Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 22/4/1993, TAND quận Bình Thạnh xử phạt 4 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 7/4/2000, bị TAND TP.HCM tuyên phạt tổng mức hình phạt 20 năm tù về các tội Cướp tài sản của công dân; Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; Sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến tháng 7/2014, Minh chấp hành xong án phạt tù. Đến tháng 9/2016, Minh tiếp tục dùng súng bắn người và ngày 12/12/2017, Minh bị tuyên tổng mức hình phạt 14 năm tù cho 2 tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tác giả: Công Thư

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: súng , giết người , xét xử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP