Pháp luật

Kẻ nghi ôm "hàng nóng" bỏ trốn đã bị bắt sau cuộc đấu súng

Đối tượng nghi ôm "hàng nóng" cố thủ gần một chi nhánh ngân hàng trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, TPHCM, sau đó lợi dụng tình hình lộn xộn bỏ trốn, hiện đã bị Công an bắt tại Đồng Nai sau màn đấu súng nghẹt thở.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Công an TPHCM, khoảng 10 giờ 50 phút sáng nay (2-2-2020), người dân xã Phú Hòa, huyện Tân Phú, Đồng Nai bất ngờ nghe nhiều tiếng súng nổ.

Cùng lúc đó, họ chứng kiến hai chiếc xe máy truy đuổi nhau với tốc độ cao trên đường. Đối tượng đi xe máy phía trước vừa chạy vừa quay lại bắn súng vào người truy đuổi phía sau.

Sau màn rượt đuổi hàng cây số vòng vèo trên đường rẫy, đối tượng chạy phía trước mất lái ngã xuống đường. Cùng lúc này, lực lượng Công an xã Phú Hòa (huyện Tân Phú) cũng vừa chạy đến tiếp ứng, hỗ trợ thanh niên rượt đuổi khống chế đối tượng.

Được biết, người rượt đuổi là trinh sát công an, còn đối tượng bị rượt đuổi, khống chế chính là Trần Duy Chinh (SN 1971, HKTT TP Nam Định, tỉnh Nam Định), một đối tượng cực kỳ nguy hiểm, luôn mang súng ngắn và lựu đạn bên mình, mới trốn thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an tại khu vực đường Lý Thái Tổ (P.9, Q.10) vào ngày 30-1 vừa qua.

Trần Duy Chinh

Trước đó, như CAO đã thông tin, khoảng 16 giờ chiều ngày 30-1-2020, Công an phường 9, quận 10 nhận được tin báo của người dân về việc một đối tượng nam khoảng 30 tuổi (ngụ đường Lý Thái Tổ P.9, Q.10) gây mất ANTT nên đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường.

Khi phát hiện tổ công tác do đồng chí Phó CAP đến, đối tượng không chấp hành, kiếm cớ gây sự, đồng thời lấy từ trong người ra một vật giống súng ngắn hù dọa tổ công tác.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, có thể xảy ra hậu quả thiệt hại về người nên đồng chí Phó CAP đã cho tổ công tác rút lui, đồng thời báo cáo sự việc lên BCH CAQ xin tăng cường lực lượng và thiết bị chuyên dụng để vây bắt đối tượng.

Khoảng 10 phút sau, một lực lượng đặc biệt gồm CSCĐ, CSGT-TT, CSHS… trang bị áo giáp chống đạn được điều động đến hiện trường. Do người dân cảnh báo đối tượng nhiều khả năng tàng trữ cả lựu đạn nên khu vực xung quanh cũng đã được phong tỏa.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, vây bắt Trần Duy Chinh trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 vào chiều 30-1

Do khu vực đối tượng hiện diện là một chi nhánh ngân hàng, trong khi thời điểm trên là giờ tan tầm, có đông người qua lại, nếu làm căng thẳng đối tượng sẽ manh động nên lực lượng công an chọn phương án “thả lỏng”.

Sau khi điều lực lượng lập hàng rào bảo vệ hiện trường, Công an tiến hành giải tỏa người dân hiếu kỳ, đến khi các trinh sát xác định mọi việc an toàn, BCH CAQ mới quyết định cho lực lượng rút lui.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng được xác định là Trần Duy Chinh (SN 1971, ngụ P.Năng Tĩnh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định). Chinh thường sử dụng xe máy hiệu Luvias màu trắng- đen thường xuyên đi lại giữa Định Quán - Đồng Nai và TPHCM.

Sau khi ập vào căn nhà nơi Chinh trú ngụ trên đường Lý Thái Tổ, lực lượng Công an tìm thấy một số vật nghi vũ khí quân dụng. Kết hợp nội dung tường trình của một số nhân chứng, cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng đối tượng Chinh có mang theo “hàng nóng” bên mình khi bỏ trốn là có cơ sở.

Tác giả: Quỳnh Hương

Nguồn tin: Báo CA TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP