Pháp luật

Kẻ "ngáo đá" khống chế nhân viên cây xăng để cướp tài sản

Nửa đêm khi bị ngáo đá, Toàn đã dùng dao khống chế nhân viên cây xăng cướp tiền rồi vào quán cà phê cố thủ.

Chiều 18-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Quốc Toàn (SN 1989; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, Toàn đi xe máy đến cửa hàng bán xăng dầu ở phường 5, TP Mỹ Tho rồi dùng dao uy hiếp, yêu cầu ông Nguyễn Văn Minh (SN 1962, là nhân viên đang bán xăng tại cửa hàng) đưa tiền. Tuy nhiên, ông Minh dùng thanh kim loại để chống trả.

Toàn (ngồi giữa) bị 2 trinh sát khống chế, bắt giữ


Trong lúc giằng co, ông Minh té ngã nên bị thanh niên này dùng dao kề vào cổ, khống chế. Sau đó, ông Minh đưa cho Toàn khoảng 47 triệu đồng. Toàn lên xe bỏ đi thì ông Minh cầm thanh kim loại đánh vào người Toàn. Toàn quay lại, dùng dao đâm vào lưng ông Minh rồi tẩu thoát.

Đến một quán cà phê, Toàn cố thủ trong quán và có biểu hiện "ngáo đá". Đến trưa cùng ngày, công an mới khống chế, bắt được Toàn.

Tác giả: MINH SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP