Theo đó, vào ngày 28.9.2014, sau khi nhậu xong, Khánh đến tiệm mát xa xông hơi của ông Lê Tấn Ban, chủ tiệm mát xa, xông hơi Hòa An (xã Phước Hải, huyện Long Điền) để thư giãn. Do quá say nên Khánh nằm ngủ luôn trong phòng. Đến khoảng 21h, khi tỉnh dậy, Khánh hô hoán mất 700.000 đồng. Một lúc sau, Khánh kêu mất 7 triệu đồng chứ không phải 700.000 đồng.

Lúc này, ông Ban bước ra nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi cọ. Khánh chạy xuống nhà sau lấy một con dao đe dọa ông Ban và gọi bạn đến giúp sức. Tuy nhiên, bạn của Khánh đến can ngăn và lấy dao mang đi cất.

Chưa hả dạ, Khánh tiếp tục chạy xuống bếp lấy một con dao khác đòi đâm ông Ban. Vị chủ quán cũng chạy vào phòng rút ra một cây gậy sắt. Hai bên rượt đuổi nhau một lúc thì Khánh tước được cây gậy và đánh nhiều phát vào đầu khiến ông Ban bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp, chấn thương sọ não, hôn mê sâu và đã tử vong tại bệnh viện.

Lê Ngân