Pháp luật

Kẻ chém vợ tử vong ngày mùng 5 Tết khai nhận lý do gây án mạng

Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên ra tay sát hại vợ vào đúng ngày mùng 5 Tết Tân Sửu, bất chấp con nhỏ ôm mẹ che chắn.

Chân dung của đối tượng Vũ Thanh Hùng (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Hùng (SN 1984; trú tại: tổ 47 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 11h trưa 16/2/2021 (mùng 5 Tết Tân Sửu 2021), do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt gia đình, Hùng đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ là chị Nguyễn Thị T.T. (SN 1988, có hộ khẩu thường trú tại phố Lê Lai, phường Quang Trung) ngay tại nhà ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ Vũ Thanh Hùng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hùng khai nhận, do mâu thuẫn vợ chồng, nên trưa ngày 16/2, Hùng và vợ cùng các con ăn cơm tại nhà. Sau khi ăn xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp, còn chị T. ở trên phòng khách chuẩn bị cho con út ăn cháo.

Lúc này, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hùng cầm con dao từ bếp lên phòng khách, chém vào khu vực đầu, mặt chị T. dẫn đến tử vong.

Được biết, thấy bố chém mẹ, cháu H. (6 tuổi) là con lớn của Hùng và chị T. đã xông tới ôm chắn cho mẹ nhưng bị Hùng kéo ra. Chị T. bỏ chạy ra ngoài đường nhưng Hùng tiếp tục cầm dao đuổi theo. Chị T. chạy được khoảng hơn 10m thì Hùng đuổi kịp và chém tiếp, khiến chị T. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP