Thế giới

Israel vô tình để lộ căn cứ quân sự tối mật

Quân đội Israel vô tình tiết lộ về sự tồn tại của một căn cứ không quân mà trước đó họ chưa từng thừa nhận. Mặc dù thông tin đã được gỡ khỏi trang web của quân đội, song nó đã lan truyền nhanh chóng trên truyền thông.

(Ảnh minh họa: AFP)

Theo thông tin được công bố rộng rãi, Không quân Israel có tổng cộng 10 căn cứ lớn, nổi trội là căn cứ Ramat David ở miền bắc và căn cứ Uvda gần Eilat.

Tuy nhiên, do sơ suất về bảo mật, tư liệu quân sự được công bố hồi đầu tháng 7 qua trang web chính thức của Không quân nước này xác nhận họ còn vận hành một căn cứ khác nữa.

Đây là lần đầu tiên, Không quân Israel thừa nhận về sự tồn tại của căn cứ thứ 11 này. Căn cứ này có tên Sdot Ha'ela, thuộc quyền chỉ huy của Đại tá Binyamin, sự tồn tại của Sdot Ha'ela có thể coi là một trong những bí mật quân sự lớn nhất của Israel.

Mặc dù thông tin đã nhanh chóng được gỡ khỏi trang chủ của Không quân Israel nhưng nó đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các phương tiện truyền thông.

Giới quan sát cho rằng, đây là sự cố hiếm gặp với một quốc gia có độ bảo mật quân sự cao như Israel.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP