Tin thế giới

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

Các nhà nghiên cứu thuộc Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền cho biết IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông và giết chết tổng cộng 5.000 người đàn ông, theo tờ Telegraph (Anh) ngày 14.10.


Cộng đồng người Yazidi sơ tán khỏi nơi ở của họ để tránh bị IS thảm sát và bắt cóc – Ảnh: AFP

IS cũng đã bắt giữ khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có trẻ em ở Iraq, ép họ làm nô lệ tình dục, theo các nhà nghiên cứu.

Nhà nghiên cứu Matthew Barber có mặt ở Iraq cho hay ông đã lập ra danh sách tên của 4.800 phụ nữ và trẻ em bị IS bắt cóc.

“Khi đến các ngôi làng, các tay súng IS chọn ngẫu nhiên rồi bắt phụ nữ và trẻ em đem đi nơi khác. Tổng cộng khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có trẻ em, đã bị IS bắt giữ”, theo ông Barber.

IS, chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, đang phải đối mặt với những cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, sau hàng loạt vụ cắt đầu con tin phương Tây rồi tung video lên mạng.

Phúc Duy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP