Pháp luật

Hy hữu tên trộm… quay lại trả tài sản cho chủ nhà

Trên đường uống thuốc cai nghiện ma túy về, lợi dụng chủ nhà ngủ trưa, Huỳnh Tín Đạt đã lẻn vào trong nhà trộm tài sản. Lúc tẩu thoát, Đạt nghĩ chủ nhà có gắn camera an ninh, sợ bị phát hiện nên đã trở lại trả số tài sản vừa trộm được cho bị hại.

Tối ngày 10/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Tín Đạt, sinh năm 1996, trú tại khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạn, thành phố Long Xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận: Khoảng 10h30 ngày 10/12, Đạt điều khiển xe máy biển kiểm soát 66K9 - 8687 từ nhà đến Trung tâm y tế thành phố Long Xuyên để uống thuốc cai nghiện ma túy.

Đối tượng Huỳnh Tín Đạt tại cơ quan điều tra

Đến 13h cùng ngày, trên đường về nhà, Đạt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khi ra Quốc lộ 91 đến đoạn thuộc khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, Đạt phát hiện anh Hồ Minh Dương (sinh năm 1979) đang ngủ trưa trong nhà mà cửa trước không có khóa, Đạt liền vào trong nhà lấy trộm 02 chiếc điện thoại Samsung trị giá trên 12 triệu đồng và 01 chiếc ví bên trong có khoảng 1,3 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường về, Đạt nhớ lại nhà anh Dương có gắn camera an ninh, sợ bị phát hiện, Đạt đem số tài sản vừa trộm được đến trả lại cho anh Dương. Sau đó, anh Dương điện báo Công an phường Mỹ Phước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP