Tấm Lòng Vàng

Huyện Kỳ Anh gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam

Chiều ngày 24/3, Huyện Kỳ Anh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016). Về dự có các đồng chí lãnh đạo Sở TDTT cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, PCT UBND huyện cùng các đồng chí Trưởng các Ban Đảng Huyện ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao cấp huyện qua các thời kỳ.


Đại biểu tham dự gặp mặt gặp mặt kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016).

Đại biểu tham dự gặp mặt gặp mặt kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống ngành Thể dục  thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016).
Chủ trì buổi gặt mặt gặp mặt kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống ngành Thể dục  thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016).
    Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thể dục – thể thao Việt Nam nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng. Trong những năm qua, phong trào thể dục- thể thao huyện Kỳ Anh luôn là đơn vị tốp đầu trong toàn tỉnh, phong trào thể dục thể thao phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành phong trào thể dục thể thao quần chúng sôi nổi, phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. đội bóng chuyền nam, nữ luôn giành giải nhất toàn tỉnh, bóng đá nhi đồng phát triển mạnh. Đến nay, toàn huyện có 10.000 gia đình đạt gia đình thể thao, chiếm 26 %. Phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai có hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là môn như; Bóng chuyền, bóng đá, thể thao trường học phát triển rầm rộ. Hiện, toàn huyện có 119 sân bóng đá, 367 sân bóng chuyền, 42 sân cầu lông, 98 bàn bóng bàn, 157 câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh, tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên đạt trên 30 %, đóng góp nhiều Vận động viên cho Quốc gia.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu qua các thời kỳ đã phát biểu, đóng góp những ý kiến tâm huyết với một mong muốn chung là góp phần đưa phong trào thể dục – thể thao huyện Kỳ Anh tiếp tục phát triển vững mạnh hơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu
tại buổi gặt mặt kỷ niệm 70 năm ngày thể dục thể thao Việt Nam.
      Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thể dục thể thao huyện nhà đạt được. Đồng thời mong muốn; Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm lan tỏa phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại tới cán bộ và nhân dân, nhất là phong trào thể dục thể thao quần chúng.
Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện và cán bộ truyền thống của ngành qua các thời kỳ.

    Nhân dịp này, UBND huyện Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thể dục thể thao.

Tác giả bài viết: Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP