Văn Hoá Hà Tĩnh

Huyện Can Lộc tổ chức Lễ vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu

Sáng ngày 19/6, huyện Can Lộc tổ chức Lễ vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007 – 2013.

Tham dự Lễ vinh danh có đ/c Phan Thư Hiền – PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao&Du lịch Hà Tĩnh, đ/c Võ Thúc Đồng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Bùi Huy Tam – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, đ/c Đặng Trần Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, đại diện các đoàn thể, LĐLĐ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn và 91 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong toàn huyện tham dự.

Nhận thức được vị trí quan trọng của gia đình và gia đình văn hóa, trong 5 năm qua, cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, xây dựng gia đình văn hóa nói riêng ở huyện Can Lộc đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Tại lễ vinh danh, có 91 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc đại diện cho gia 28.413 đình văn hoá trong toàn huyện tham dự lễ vinh danh được UBND huyện tặng giấy khen và phần thưởng. Các gia đình là những bông hoa tươi thắm, kết thành rừng hoa với muôn hương sắc, đại diện cho trí tuệ mẫu mực, tình nghĩa cao quý trong sự phát triển của xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như: gia đình ông Trần Phúc Đính ở thị trấn Nghèn, là một gia đình giáo dân, thương binh nặng nhưng vẫn vươn lên để làm ăn kinh tế giỏi và nuôi 5 con ăn học trưởng thành, có 2 người được thụ phong linh mục; gia đình ông Nguyễn Hữu Lam xã Sơn Lộc mặc dù là gia đình thuần nông nhưng nhờ vươn lên trong phát triển sản xuất nông nghiệp nuôi 3 con học đại học, trong đó có 1 cháu du học ở Nga; gia đình bà Lương Thị Thắng ở xã Tùng Lộc, chồng mất sớm nhưng vẫn vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, nuôi 4 con học đại học trưởng thành; gia đình ông Nguyễn Văn Chung xã Thiên Lộc gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nuôi 4 con học đại học; gia đình bà Trần Thị Lý xã Trường Lộc, bà Hà Thị Hằng xã Trung Lộc là những gia đình tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Bên cạnh đó, chúng ta hết sức trân trọng những gia đình văn hóa tiêu biểulàm kinh tế giỏi, điển hình như gia đình anh Nguyễn Danh Diệu thị trấn Nghèn là người tàn tật chân bẩm sinh vẫn vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, với trang trại, 2 mẫu ruộng, kinh doanh hàng tạp hóa, có các loại máy sản xất nông nghiệp và kinh doanh vận tải chở hàng hóa, tổng thu nhập gần 300 triệu đồng/năm, gia đình hòa thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, 3 con chăm ngoan học giỏi; gia đình ông Bùi Quốc Anh xã Vĩnh Lộc sản xuất kinh doanh giỏi, nuôi cá giống, làm ruộng, nuôi 3 con học đại học; gia đình anh Võ Quốc Tuấn ở xã Thượng Lộc, Trần Khánh Hồng ở xã Thiên Lộc, Hoàng Chung ở xã Yên Lộc và nhiều gia đình khác… Các gia đình dù khó khăn đến đâu cũng vượt lên nuôi dạy con ngoan, học giỏi, trưởng thành và đặc biệt là các gia đình luôn luôn giữ được nếp gia phong, lễ giáo của truyền thống gia đình Việt Nam. Huyện Can Lộc đã tổ chức 6 lần vinh danh gia đình văn hóa tiêu biểu. Qua kết quả đạt được từ các lần vinh danh gia đình văn hoá, khẳng định phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân và có hiệu quả rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Những tập thể có nhiều cách làm sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng gia đình văn hoá như: Khánh Lộc, Tùng Lộc, Tiến Lộc, Vượng Lộc, Thiên Lộc, Tùng Lộc, Thị trấn… Phát biểu tại Lễ vinh danh đ/c Phan Thư Hiền, PGĐ – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới 91 gia đình văn hóa tiêu biểu và đánh giá cao về những kết quả đạt được của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, về công tác tổ chức hội nghị vinh danh, biểu dương gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Can Lộc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng gia đình văn hóa đ/c Phan Thư Hiền đề nghị huyện Can Lộc cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo xây dựng gia đình văn hóa ở các địa phương. Bám sát quy chế công nhận “Gia đình văn hóa” tại Quyết định 32 của UBND tỉnh chỉ đạo công tác bình xét gia đình văn hóa hàng năm thực sự dân chủ, đạt chất lượng cao. Một số hình ảnh tại lễ vinh danh:
Chương trình văn nghệ chào mừngToàn cảnh lễ vinh danhĐ/c Phan Thư Hiền – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phát biểu tại lễ vinh danhĐ/c Đặng Trần Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện báo cáo kết quả công tác gia đình văn hóa tại lễ vinh danhÔng Trần Phúc Đính – gia đình văn hóa tiêu biểu thị trấn Nghèn phát biểu tại lễ vinh danh
Thu Hà – Phòng Văn hóa&TT

Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP