Trong nước

Huyện Can Lộc tổ chức dâng hương Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9

Nhân kỷ niệm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh 12/9, Đoàn đại biểu huyện Can Lộc do các đồng chí Nguyễn Như Dũng, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng, liệt sỹ hi sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931.

hatinh24h

Cách đây 86 năm, tại mảnh đất ngã ba Nghèn lịch sử đã diễn ra cuộc biểu tình lớn của nhân dân huyện Can Lộc kéo về huyện đường để chống đàn áp khủng bố, đòi giảm sưu, thuế và thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, góp phần tạo nên phong trào cách mạng 1930 – 1931, cuộc diễn tập đầu tiên của Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945. Bọn thực dân, phong kiến đã tổ chức đàn áp, làm 42 chiến sỹ cách mạng phải ngã xuống. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí là khúc tráng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Tại nhà lưu niệm Ngã Ba Nghèn lịch sử, các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa và thắp hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ, để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh 1930-1931 và cầu mong cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và các chiến sỹ cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, phù hộ, độ trì cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào hạnh phúc, cho Đảng bộ và nhân dân Can Lộc tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh với truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng.

Việt Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP