Pháp luật

Hủy bỏ tư cách một tu sĩ Phật giáo liên quan đến vụ án mạng

Chiều 13/12, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát đi thông báo hủy bỏ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ (tức Võ Viết Đạt) do phạm giới pháp và phạm pháp. Đạt là một trong 2 đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng Ban chuyên án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng, gồm Võ Viết Đạt (SN 1980, trú tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Giết người.

Trong đó, đối tượng Võ Viết Đạt là tu sĩ phụ trách niệm phật đường (NPĐ) Dương Lệ Đông (khu vực 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) với pháp danh Thích Trí Hộ.

Như Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, vào khoảng 20 giờ ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể bà L.T.H (SN 1972, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long) nên trình báo cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án mạng giết người phi tang, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án mang bí số 1112G phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra. Chưa đầy 24 giờ sau, đến 19 giờ ngày 12/12, Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ và tạm giữ 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: do mâu thuẫn cá nhân nên Đạt đã nhờ Tuấn gọi điện hẹn bà H. đến một địa điểm mà Đạt đã chờ sẵn. Khi nạn nhân vừa đi xe máy tới, đối tượng đã dùng hung khí tấn công nạn nhân. Khi nạn nhân tử vong, 2 đối tượng dùng xe ô tô đưa thi thể bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê (xã Bích Khê, xã Triệu Long). Riêng chiếc xe máy, 2 đối tượng vứt xuống sông Thạch Hãn.

Trước thành tích nhanh chóng làm rõ hung thủ vụ án, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng động viên Ban chuyên án.

Thông báo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị về việc hủy bỏ tư cách tu sĩ đối với Võ Viết Đạt.

Cùng ngày, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát đi thông báo hủy bỏ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ (tức Võ Viết Đạt) do phạm giới pháp và phạm pháp.

Theo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, năm 2014, Đạt (pháp danh Thích Trí Hộ) về hoạt động tôn giáo tại NPĐ Dương Lệ Đông. Tuy nhiên, trong thời gian này, Đạt chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, hành vi sai trái và đã bị nhắc nhở, xử lý nhiều lần nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Tác giả: Minh Tân

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP