Nông thôn mới

Hương Sơn: ‘Ý Đảng hợp lòng dân’, xã biên giới đầu tiên cán đích NTM

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, được sự giúp đỡ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của chính quyền, nhân dân, phong trào xây dựng NTM ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt được kết quả cao.

 Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn – mảnh đất địa đầu biên giới phía Tây tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt, nắng rát gió Lào, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng và diện tích đất nông nghiệp ít ỏi… Thế nhưng chỉ trong vòng 5 năm qua, Sơn Kim đã có bước chuyển mình khởi sắc đáng kể, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới vùng biên.

Xã còn vinh dự được đánh giá là một trong những địa phương nằm tốp đầu toàn huyện trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống văn hoá – vật chất tinh thần cho bà con nhân dân.

Đặc biệt, địa phương còn là xã biên giới đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả đó là nhờ Sơn Kim 1 đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, phát huy nội lực trong nhân dân; đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài và khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương.

'Ý Đảng hợp lòng dân', xã biên giới đầu tiên cán đích NTM - Ảnh 1

Trụ sở UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Từ nhận thức đúng đến hành động đúng theo tinh thần Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và nhân dân làm chủ nên trong nhiệm kỳ qua xã Sơn Kim 1 đã có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đã có bước đột phá về kinh tế.

Thực hiện chủ trương xây dựng NTM với mục tiêu là nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã Sơn Kim 1 đã xác định mũi đột phá là phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng theo mô hình trang trại, gia trại. Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, xã đã triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học – kỹ thuật giúp dân đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa. Xã Sơn Kim 1 đã thành công xây dựng các mô hình: nuôi lợn hướng nạc, chăn nuôi gia cầm, trồng cam V2, bưởi hồng Quang Tiến….

Có thể nói, chưa bao giờ, phong trào phát triển kinh tế ở Sơn Kim 1 lại trở nên rầm rộ, đầy hào hứng và đạt được nhiều thắng lợi như mấy năm trở lại đây. Người dân chuyên tâm bàn chuyện làm ăn, xóa dần tập quán nhỏ lẻ, manh mún và mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình kinh tế.

Hiện nay, toàn xã có 385 mô hình cho thu nhập trên 50 triệu – 1 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt, xã Sơn Kim 1 đã triển khai quy hoạch khu chăn nuôi tập trung rộng hàng trăm ha ở vùng xa dân cư thu hút trên 13 hộ dân đăng ký xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô trang trại. Đến nay, xã đã có 8 hộ đi vào chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao.

 'Ý Đảng hợp lòng dân', xã biên giới đầu tiên cán đích NTM - Ảnh 2

'Ý Đảng hợp lòng dân', xã biên giới đầu tiên cán đích NTM - Ảnh 3

Các mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao

Gia đình anh Nguyễn Văn Linh, thôn Khe Dầu là 1 một trong những hộ được hỗ trợ đầu tư sản xuất tham gia mô hình chăn nuôi lợn liên kết và đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Từ mô hình chăn nuôi lợn trang trại quy mô 600 con mỗi lứa liên kết với công ty CP, bình quân mỗi năm trừ chi phí anh thu lãi trên 300 triệu đồng.

Với niềm tin tưởng, lạc quan vào đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ chính quyền địa phương nên trong phong trào phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xã Sơn Kim 1 đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Thu nhập bình quân đầu người từ 10 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên 29,5 triệu đồng vào năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 13% giảm xuống còn 3,31%.

 'Ý Đảng hợp lòng dân', xã biên giới đầu tiên cán đích NTM - Ảnh 4

Áp dụng mô hình trồng nấm tại xã Sơn Kim 1

Là một trong những địa phương có địa hình khá phức tạp, địa bàn rộng, dân cư sống thưa thớt, việc huy động nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn các tiêu chí NTM gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Để tháo gỡ vấn đề này, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xã đã chỉ đạo các thành viên BCH Đảng ủy đến tận từng cụm dân cư tham gia họp xóm và vận động bà con đóng góp ý kiến vào công việc chung của địa phương, từ đó người dân được bàn bạc, được phát biểu tiếng nói của mình vì lợi ích chung của cộng đồng.

Chính vì vậy, những năm qua, xã Sơn Kim 1 đã phát huy được sức mạnh nội lực trong nhân dân, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng với số tiền trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Đảng bộ cũng đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ của nhà nước, của các tổ chức, đơn vị trên 130 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng cơ bản. Đây là nhiệm kỳ thành công nhất trong việc huy động nội lực và tranh thủ tối đa các dự án đầu tư của nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Sơn Kim 1 trong xây dựng NTM là sự giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên, toàn diện của BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Những năm qua, Đồn biên phòng đã cử tổ công tác cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân đã giúp các hộ nhanh chóng thoát nghèo, từng bước cải thiện mức sống, nâng cao thu nhập; đồng thời, tham mưu để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Không chỉ vậy, bằng tình thương và trách nhiệm, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với xã xây dựng gần 20 nhà tình thương, tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn, đóng góp hàng trăm ngày công, hàng tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; thành lập “Câu lạc bộ tình thương” nhằm tập hợp các đối tượng nghiện hút, nhiễm HIV để hỗ trợ, giúp đỡ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới.

Ông Nguyễn Sỹ Luận, Bí thư xã Sơn Kim 1 cho biết: “Đối với một xã miền núi, địa bàn rộng, phức tạp như Sơn Kim1 thì để có được những thành công như hôm nay quả thực là điều không dễ. Có nhiều yếu tố nhưng điều quan trọng quyết định mọi thắng lợi trong các phong trào ở địa phương đó là “ý Đảng hợp lòng dân”, cán bộ và nhân dân trên dưới một lòng quyết tâm cùng nhau đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới”.

Nam Phong – Linh Nhâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP