Hương Sơn

Hương Sơn: Xử lí 15 vụ đốt pháo đêm giao thừa

Không như giao thừa năm Giáp Ngọ ( 2014), tiếng pháo đã lắng đi rất nhiều trong giây phút giao thừa năm nay trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu như giao thừa năm trước, địa bàn huyện Hương Sơn  được xem là tâm điểm của tiếng pháo, thì năm nay huyện này đã thực hiện rất tốt việc phòng chống, vận chuyển, tang trử, buôn bán và đốt pháo trên địa bàn.

Ngay trong đêm giao thừa, 100%  cán bộ, chiến sỹ công an huyện Hương Sơn đã xuống đường làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác,chốt chặn những tụ điểm có khả nghi đốt pháo. Lực lượng công an viên các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẻ với công an huyện, kiên quyết bắt giữ và tiến hành xử lí các đối tượng đốt, bắn pháo.

Lực lượng chức năng kiên quyết bắt giữ một số thanh niên đốt pháo trong đêm giao thừa

Ngay trong đêm giao thừa, 15 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo đã bị xử lí. 15 phong pháo cùng với 100 quả pháo rời đã được thu giữ sau giao thừa ít phút.

Sáng ngày 2 tết,công an huyện và ban công an thị trấn đã triệu tập các đối tượng lên để xử lý.

Các hoạt động vui chơi giải trí trong đêm giao thừa ở huyện này năm nay chử yếu là, nhảy sạp, uống rượu cần và đốt lửa trại.

Những hoạt động này đã được người dân ở huyện Hương Sơn nhiệt tình hưởng ứng.

Lê Thông – Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP