Hương Sơn

Hương Sơn: Thêm một vụ kiểm lâm viên bị chém

Trong khi đang làm nhiệm vụ ở trạm gác, anh Lê Văn Hùng, kiểm lâm viên của xã Sơn Hồng (Hương Sơn) bị một đối tượng chém trọng thương.


Ngày 1/2/2012, anh Lê Văn Hùng được UBND xã Sơn Hồng phân công trực đêm cùng với 4 cán bộ xã tại trạm gác gần cầu Đá Ngầm nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ lậu từ khu vực của xã ra bên ngoài.


Đến 22 giờ, anh Hùng cùng với tổ trực phát hiện xe tải mang BKS 37N – 2089 do Nguyễn Tú Anh, trú tại xóm 10, xã Sơn Lĩnh chạy qua trước trạm. Biết đây là đối tượng thường xuyên chở gỗ lậu nên tổ trực yêu cầu đối tượng xuống kiểm tra.


Khi tổ trực yêu cầu đối tượng vào gặp lãnh đạo xã để xuất trình giấy tờ thì ngay lập tức đối tượng liền văng tục chửi bới. Sau đó, đối tượng đã rồ ga húc đổ trào chắn rồi xuống xe đi thẳng vào trạm gác lấy dao chém liên tiếp vào anh Hùng.

Thêm một vụ kiểm lâm viên bị chém

Chiếc xe do đối tượng Nguyễn Tú Anh điều khiển tại cơ quan công an

Sau khi chém anh Hùng hai nhát vào tay, Nguyễn Tú Anh đã lên xe chạy thẳng về nhà.


Ngay khi sự việc xẩy ra, UBND xã Sơn Hồng đã trình báo với Công an huyện Hương Sơn và Đồn biên phòng 565 để kịp thời bắt giữ đối tượng.


Thượng tá Dương Văn Trường – Trưởng CA huyện Hương Sơn cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã tiến hành bắt giữ đối tượng để lấy lời khai. Trước mắt, chúng tôi chỉ kết luận đây là vụ án cố ý gây thương tích. Còn vấn đề đối tượng này có phải chống người thi hành công vụ hay không thì phải chờ kết quả điều tra”.


SỸ THÔNG

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP