Hương Sơn

Hương Sơn: Lĩnh án 111 tháng tù về tội trộm cắp xe máy

Sáng 24/9/2014, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, mở phiên toà xét xử công khai đối với bị cáo Hồ Việt Trung và bị cáo Phạm Quang Nhật về tội trộm tài sản.

Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa cúi đầu nhận tội

Toà án ND huyện Hương sơn xét xử 2 bị cáo trộm xe máy.

Để có tiền tiêu xài Hồ Việt Trung (SN:1976) thường trú tại thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn và Phạm Quang Nhật (SN:1987) trú tại thôm 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang đã rủ nhau đi trộm xe máy.

Chiều 25/5/2014, Nhật đến nhà Trung, hai người cùng đi trộm xe máy. Trước khi đi, Trung mang theo chiếc “Vam” hình chữ T rồi lên xe chạy dọc tuyến đường liên xã từ Sơn Long đến trạm y tế xã Sơn Thịnh. Tại đây, Trung và Nhật đã trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu trắng BKS:38 P1-7889 của Nguyễn Hồng Anh (SN: 1976) trú tại khối 1,thị trấn Phố Châu.  Sau khi trộm được xe máy, bọn chúng phi xe thẳng về thị xã Hồng Lĩnh, đến đoạn đường vắng, 2 tên dừng xe mở cốp lấy tiền và giấy tờ rồi chạy vào Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Sáng ngày 26/5/2014, Trung chở Nhật vào Quảng Bình để tiếp tục trộm cắp xe máy, khi đến đoạn đường thuộc xã Kỳ Nam, Hà Tĩnh thì phát hiện có 4 chiếc xe máy dựng bên đường không có người trông coi. Trung và Nhật lại dùng “vam” tiếp tục phá khoá rồi lấy cắp chiếc xe Sirius, chạy được một đoạn thì người dân phát hiện đuổi theo bắt giữ Trung, còn Nhật đi sau thấy vậy bèn quay lại chạy thẳng về Hương Sơn.

Sáng 27/5/2014, khi Nhật vào Kỳ Anh để đưa xe máy đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Kỳ Anh phát hiện bắt giữ. Bị cáo Hồ Việt Trung và Phạm Quang Nhật đều có tiền án tiền sự về tội cướp giật, trộm cắp tài sản.

Đứng trước toà, bị cáo Trung và bị cáo Nhật buộc phải cúi đầu nhận tội và bị Tòa án Hương Sơn xử phạt bị cáo Hồ Việt Trung 3 năm tù. Trước đó, bị cáo Trung phải chấp hành bản án 3 năm, 6 tháng tù của TAND huyện Kỳ Anh. Tổng cộng bị cáo phải chấp hành chung cả 2 bản án là: 6 năm 6 tháng tù. Thời hạn tính từ ngày tạm giam (27/5/2014); Bị cáo Phạm Quang Nhật, 15 tháng tù. Trước đó, bị cáo Phạm Quang Nhật phải chấp hành hình phạt 18 tháng tù của TAND huyện Kỳ Anh. Tổng cộng bị cáo Nhật phải chấp hành 2 hình phạt chung là 33 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam (27/5/2014).

Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP