Hương Sơn

Hương Sơn: Khởi tố 6 đối tượng giết người trong quán ăn

Liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 23/1, tại Thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, chiều ngày 26/1, Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “giết người”, “gây rối trật tự công cộng”.

>> Hương Sơn: Hỗn chiến trong quán ăn, một người đàn ông thiệt mạng

hatinh24h6 đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Ba Duy (SN 1994), Nguyễn Viết Duẩn (SN 1996), Trần Quốc Anh (SN 1994), Nguyễn Trọng Sỹ (SN 1993) đều ở xã Sơn Kim 1, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976) ở Thị trấn Tây Sơn, Đậu Xuân Hưng (1977) ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Riêng Nguyễn Ba Duy còn bị khởi tố thêm tội danh “giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 24h ngày 22/1, Nguyễn Mạnh Hùng, Đậu Xuân Hưng, Trần Duy Huấn, Lê Tự Bằng  đến ăn cháo ở Thị trấn Tây Sơn. Khi cả 4 người đang ăn thì Nguyễn Viết Duẩn, Nguyễn Trọng Sỹ, Trần Quốc Anh, Võ Văn Công, Nguyễn Văn Sắc cũng vào quán ăn và uống bia ở bàn bên cạnh.
Đối tượng Nguyễn Ba Duy đang khai nhận tại cơ quan điều tra
Trong khi ăn, cả hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Viết Duẩn đã dùng ly uống bia ném vào mặt anh Huấn, khiến anh Huấn bị thương. Sau đó, Hùng, Hưng, Bằng dùng gậy  đánh Duẩn và Anh. Sỹ nhặt được thanh sắt trước quán ăn đuổi theo Hùng và Hưng. Khi chạy, Hùng thấy Nguyễn Ba Duy và một số người bạn  nên nhờ đánh giúp. Lúc đó, Sỹ và Duẩn đuổi đến rồi đưa thanh sắt cho Duy. Khi thấy anh Bằng, anh Hà, Duẩn lao vào đánh anh Hà, Duy dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào người anh Bằng, khiến anh Lê Tự Bằng (SN 1970, trú ở khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) bị chết trên đường đi cấp cứu.
Đại tá Trần Văn Sơn cho biết thêm, liên quan đến vụ án dùng súng giết người xảy ra vào ngày 12/1, tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, ngày 21/1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, vào ngày 15/1, quần chúng nhân dân phát hiện xác của anh Nguyễn Văn Hiển (SN 1968), thôn Thượng Kim, xã sơn Kim II, huyện Hương Sơn trong tình trạng đang bị phân hủy, ở khu vực Khe Cùng.  Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cái chết do bị 5 viên đạn vào người. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP