Tin

Hương Sơn: Khánh thành trường Mầm Non Sơn Lễ

Ngày 4/4 , Đảng ủy – HĐND – UBND xã Sơn Lễ, Trường Mần Non Sơn Lễ đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành trường Mầm non do Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam tài trợ với tổng đầu tư 3,5 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Quang Vinh - TVHU, Chủ tịch MTTQ huyện phát biểu và tặng hoa chúc mừng
Đồng chí Lê Đức Hùng phó chủ tịch UBND huyện phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Về dự Lễ cắt băng khánh thành có đồng chí Lê Đức Hùng, phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện, đại diện  các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể xã Sơn Lễ. Các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn xóm, các đồng chí Hiệu trưởng các nhà trường cùng cô và trò trường Mầm non Sơn Lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Duẫn – Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ đã báo cáo kết quả quá trình xây dựng 6 phòng học 2 tầng trường Mần non Sơn Lễ do Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam tài trợ.

Báo cáo nêu rõ: năm 2015, xã Sơn Lễ rất phấn khởi được đón nhận dự án đầu tư, hỗ trợ của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam hỗ trợ nguồn kinh phí 3,5 tỷ đồng xây dựng trường Mầm non Sơn Lễ với 6 phòng học nhà 2 tầng đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Trong thời gian 5 tháng công trình xây dựng đã được hoàn thành theo đúng dự toán thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn tuyệt đối tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường triển khai tốt hơn nữa các hoạt động dạy và học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành
Các đại biểu cắt băng khánh thành

Tại buổi Lễ các đồng chí lãnh đạo đại diện Huyện ủy – UBND huyện, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty dầu Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, đại diện người con quê hương xã Sơn Lễ, Hiệu trưởng nhà trường đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng 6 phòng học 2 tầng trường Mầm non xã Sơn Lễ.

Công trình trường Mầm Non sơn Lễ đi vào hoạt động sẽ đảm bảo được đầy đủ cơ sở vật chất để dạy và học.

Hồ Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP