Trong nước

Hương Khê tổng kết công tác bầu cử

Sáng ngày 13/6, dưới sự chủ trì của các đ/c Lê Ngọc Huấn Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Kim Tú, UVBTV, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và Đ/C Từ Thị Hòa, Chủ tịch UBMTTQ huyện, huyện Hương khê đã tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn văn Huyên, UVBTV, Trưởng ban Nội chính, trưởng đoàn công tác Tỉnh ủy tại Hương khê, đồng chí Đinh Hữu Tân, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Hương khê có 69.049 cử tri. Trong đó, 68.985 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, đạt tỷ lệ 99,91%; Hương khê bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội và 4 đại biểu HĐND tỉnh đúng định hướng, đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ cao từ 88,68 đến 97,45 %. Bầu đủ 40 đại biểu HĐND huyện với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đạt 99,91%. Riêng đại biểu HĐND xã  có 99,64% cử tri tham gia bầu 562/ 577  đại biểu HĐND xã, thiếu 15 đại biểu HĐND xã. Tuy nhiên theo quy định không có đơn vị nào phải bầu cử thêm và bầu cử lại.
Để đạt được kết quả đó, Ban thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện Hương khê đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành 42 văn bản, chỉ đạo 22 xã, thị trấn, 152 tổ bầu cử thực hiện tốt luật bầu cử theo các bước; tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua hệ thống Truyền thanh- Truyền hình, pa nô, áp phích, khẩu hiệu và tuyên truyền và các buổi sinh hoạt tiếp xúc với nhân dân. Ban thường vụ huyện ủy Hương khê đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tận chi bộ, thôn xóm, nhờ đó các vấn đề vướng mắc ở cơ sở đã kịp thời tháo gỡ, tạo sự đồng thuân cao trong nhân dân. Hội nghị tổng kết công tác bầu cử huyện Hương khê cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại như: địa bàn rộng, cách trở, thời tiết phức tạp mưa lốc xảy ra làm hư hỏng nhiều tài liệu, băng rôn khẩu hiệu; thời điểm bầu cử có nhiều đối tượng lợi dụng cá chết tại Miền trung để xuyên tạc, kích động lôi kéo người dân không đi bầu cử. Tuy nhiên, huyện Hương khê đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử, được tỉnh ghi nhận đánh giá cao và đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. UBND huyện cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Thanh Huệ- Trí Quân

  Từ khóa: bầu cử , Tổng kết , công tác

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP