Hương Khê

Hương Khê: Tháo ruột xe khách lập “sòng” bạc di dộng, lãnh 18 tháng tù

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, tối 25-12-2013, Công an huyện Hương Khê đã bắt quả tang những bị cáo trên quê Hà Tĩnh và Nghệ An đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên xe khách khách 45 chỗ (biển số 38B-000.29) đã tháo hết ghế ngồi.

Ngày 26-6, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Cường 24 tháng tù, Lê Anh Thống 18 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, Phan Thị Phương 20 tháng tù giam, Nguyễn Văn Vị 18 tháng tù về tội đánh bạc, 8 bị cáo khác từ phạt tiền 35 triệu đồng đến 24 tháng tù treo.

Chiếc xe khách mà Lê Anh Thống tháo ruột biến thành “sòng” bạc di động bị bắt giữ. Ảnh: Đ.V

Tang vật thu giữ gần 64 triệu đồng, hai khẩu súng (công cụ hỗ trợ) cùng chín viên đạn, chín điện thoại di động, xe khách biển số 38B-000.29.

Thống (44 tuổi, trú tại khối 3, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) là chủ xe khách trên đã biến xe khách thành sòng bạc di động. Mặt trước xe dán chữ “Nhận hợp đồng tham quan du lịch” để qua mặt cơ quan chức năng. Ngày 25-12-2013, Thống điều khiển xe ô tô khách đến địa bàn xóm 9, xã Hà Linh (huyện Hương Khê) tổ chức đánh bạc trên xe của mình. Cường (27 tuổi, trú tại khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An) ngồi “xóc cái” để các con bạc đặt cược, Nguyễn Hồng Hạnh tham gia cân tiền, Lê Văn Hiệp (trú tại thôn 1, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh) quản lý bảng vị nhỏ đánh bạc. Tám người khác quê Nghệ An, Hà Tĩnh khi đang tham gia sòng bạc trên xe khách thì cùng bị bắt giữ.

Đ.LAM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP