Hương Khê

Hương Khê: Khai thác cát trái phép còn viện dẫn có hợp đồng với nhà máy gạch

Sáng nay (12/5), tại địa bàn xã Phúc Đồng , huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhiều xe ô tô tải ồ ạt vào ra khai thác vận chuyển cát trái phép đi tiêu thụ.

hatinh24h
        Chúng tôi tiếp cận hiện trường tại khu vực cánh đồng Hà Mẹ thuộc địa phận xóm 9 xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê có 3 người đàn ông đang tích cực vận hành máy hút cát, vòi rồng bơm cát lên xe ô tô mang BKS 38C – 072.63 bên cạnh đó có xe ô tô tải mang BKS 38C – 014.69, 38C – 028.58 đang nằm chờ hút cát trái phép lên xe và thời điểm trước đó đã có nhiều chuyến xe tấp nập vào ra hút cát vận chuyển đi tiêu thụ
Phát hiện chúng tôi, một người đàn ông điện thoại cho người phụ nữ biết sự việc. Lúc sau chị Đặng Thị Hoài trú tại xóm 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê điều khiển xe máy đến hiện trường phân trần.
Chị Đặng Thị Hoài nói “Điểm khai thác cát tại đây làm từ đầu năm 2016 đến nay và chúng tôi có hợp đồng với nhà máy ngạch Tuy nen Phúc Đồng thuộc Công Ty cao su Hà Tĩnh để vận chuyển phục vụ làm ngạch, vận chuyển mỗi xe như vậy đến nhà máy được 200 ngàn đồng còn bán tại điểm khai thác mỗi xe 400 ngàn đồng”
Khi đề nghị cung cấp hồ sơ Hợp đồng thì chị Hoài không cung cấp được còn viện dẫn lý do hợp đồng để trong két sắt anh nhà đi vắng.
Ghi nhận tại hiện trường nhóm cát tặc dặt máy hút cát hút sâu vào trong lòng đất với độ sâu tính từ mắt đất xuống điểm hút cát khoảng 4 – 5m và để lại những hố sâu nham nhảm, hàng ngàn m3 cát đã được vận chuyển đi tiêu thụ.
Theo tìm hiểu điểm khai thác cát nói trên nằm ngoài khu vực diện tích đất được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép cho nhà máy gạch Tuy nen Phúc Đồng thuộc Công ty cao su Hà Tĩnh khai thác để sản xuất gạch thời gian khai thác kể từ năm 2012 đến 2020.
Ông Phan Văn Thanh – Giám  đốc nhà máy gạch Tuy nen Phúc Đồng khẳng định ” Điểm khai thác cát nằm bên ngoài khu vực cấp phép của chúng tôi, mỏ được cấp phép để khai thác sản xuất gạch, còn hợp đồng khai thác cát ngoài mỏ giữa chị Hoài với đơn vị là không có”
Được biết, điểm khai thác cát trái phép này từng bị chính quyền xã Phúc Đồng kiểm tra, thu hồi phương tiện và lập biên bản xử lý nhưng vẫn ngang nhiên trở lại hoạt động khai thác cát trái pháp luật.
Trưa cùng ngày ông Võ Văn Lễ – Phó chủ tịch UBND xã phúc Đồng đã chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp Công an địa bàn huyện Hương Khê kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ phương tiện và lập biên bản xử lý.
Đức Quyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP