Hương Khê

Hương Khê: “Đục vòm” ăn trộm, lĩnh 54 tháng tù giam

Sáng nay (30/3), TAND huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Tài và Trịnh Văn Ly về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến 25/10/2014, Phạm Văn Tài (SN 1988) và Trịnh Văn Ly (SN 1988), cùng trú tại xóm Hương Giang, xã Lộc Yên (Hương Khê) đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Hương Khê.

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng 16/10/2014, Tài và Ly đã leo lên mái tôn, dùng kéo cắt tôn, đột nhập vào ki-ốt của anh Nguyễn Trung Kiên ở khối 1, thị trấn Hương Khê lấy cắp một máy tính bảng, 10 ĐTDĐ.

`Đục vòm` ăn trộm, lĩnh 54 tháng tù giam

Bị cáo Tài và Ly tại phiên tòa

Tiếp đó, vào khoảng 0h ngày 23/10/2014, Tài, Ly tiếp tục dỡ ngói, dùng kéo cắt trần nhựa vào ki-ốt của anh Nguyễn Ngọc Biển ở khối 1, thị trấn Hương Khê lấy trộm một máy tính xách tay.

Khoảng 1h sáng 25/10/2014, cả 2 lại tiếp tục cắt tôn, đột nhập vào ki-ốt điện thoại của anh Phan Văn Bá ở khối 7, thị trấn Hương Khê lấy trộm 50 ĐTDĐ và 1 triệu đồng tiền mặt.

Tổng trị giá tài sản mà Tài và Ly trộm cắp khoảng130 triệu đồng. Sau khi trộm được, số tài sản nói trên Tài và Ly bán lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Phạm VănTài 30 tháng tù giam, Trịnh Văn Ly 24 tháng tù giam; yêu cầu bồi thường gần 28 triệu đồng cho các bị hại.

ĐỨC QUYỀN/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP