Hương Khê

Hương Khê: Cần xử lý các đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng

Ông Hoàng Xuân Tài, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Tiêm, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết anh Nguyễn Quốc Tài, cán bộ tổ bảo vệ rừng Rào Cam bị hai đối tượng dùng dao đánh trọng thương phải nhập viện.

Một cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn trộm. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Khoảng 21 giờ ngày 8/12, anh Nguyễn Quốc Tài và Trần Truyền Thống đang trực tại trạm bảo vệ rừng Rào Cam thì hai cha con ông Ngô Xuân Trọng và Ngô Xuân Kiên, trú tại thôn Phú Lâm, xã Phú Gia (huyện Hương Khê) xông vào dùng dao tấn công.Anh Tài bị đối tượng Kiên dùng dao đánh mạnh vào chân và đấm liên tục vào mặt, bụng, phải nhập viện do bị nhiều vết thương trên người.

Vào buổi sáng cùng ngày, anh Tài cùng lực lượng bảo vệ rừng Rào Cam tuần tra tại khu vực Khe Nhớp thuộc tiểu khu 228 phát hiện ông Ngô Xuân Trọng và Ngô Văn Lai (đều trú tại thôn Phú Lâm) đang dùng cưa xăng chặt hạ ba cây gỗ.

Các cán bộ bảo vệ rừng đã ngăn chặn, lập biên bản đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng.

Trước đó, đối tượng Ngô Văn Kiên cũng dùng xe công nông vận chuyển trái phép gỗ cũng bị lực lượng bảo vệ rừng ngăn chặn, nhưng tên Kiên không chấp hành, đánh xe tẩu thoát.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Hương Khê thụ lý hồ sơ xử lý vụ việc./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP