Trong nước

Hương Khê: Cần sớm xây dựng chợ tạm để nhân dân trở lại kinh doanh ổn định cuộc sống

Sáng nay (26/9) UBND huyện Hương Khê, UBND thị trấn tạm dừng các cuộc họp để làm việc với 38 hộ dân đại diện cho 98 hộ ký đơn kiến nghị liên quan đến vụ cháy chợ Sơn xảy ra tối 17/9/2016 khiến các hộ dân kinh doanh buôn bán hàng hóa bị thiệt hại tài sản lâm vào cảnh trắng tay, gánh vác thêm nợ nần…

hatinh24h
Đại diện các hộ tiểu thương ở Chợ Sơn bày tỏ tâm tư nguyện vọng sớm được trử lại kinh doanh
          Đơn kiến nghị có 98 hộ dân ký cho rằng, vụ cháy chợ Sơn xảy ra tối 17/9/2016 là trách nhiệm của Ban quản lý chợ và chính quyền địa phương; cháy chợ làm cho các tiểu thương bị thiệt hại tài sản lâm vào cảnh trắng tay, gánh vác thêm nợ nần chồng chất; Trưởng Ban quản lý chợ thiếu trách nhiệm, bỏ bê công việc, coi thường tài sản của nhân dân; Từ đầu năm đến nay xảy ra 6 vụ cạy ốt lấy cắp tài sản trong đình; Ban quản lý chợ và chính quyền địa phương khẩn trương đền bù thiệt hại cho người dân để có vốn tiếp tục kinh doanh buôn bán…
Tại buổi làm việc huyện Hương Khê, cơ quan chức năng liên quan chia sẻ với các hộ dân bị thiệt hại về tài sản cùng đồng hành với chính quyền địa phương sớm ổn định tình hình, tập trung cao độ khắc phục sự cố, triển khai lập hồ sơ dự toán, thiết kế xây dựng chợ tạm cho bà con nhân dân tiếp tục trở lại kinh doanh buôn bán. Đồng thời yêu cầu các hộ dân không tự ý vào khu vực đình chợ bị cháy, những hộ đang kinh doanh buôn bán ở ngoài khu vực đình chợ phải đảm bảo an toàn về tài sản, điện, công tác PCCC, đảm bảo an toàn sạch sẻ về môi trường.
Ý kiến của một số hộ dân tại buổi làm việc đều mong muốn các cơ quan chức năng liên quan sớm làm rõ nguyên nhân cháy chợ Sơn và xử lý nghiêm minh trước pháp luật, cần sơm làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý chợ, có chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, có chính sách giảm các khoản đóng nộp học tập cho con em, đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện cho nhân dân tiếp tục vay vốn kinh doanh buôn bán…
Liên quan đến nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm cảu ban quản lý chợ ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, Sau khi cháy chợ Sơn huyện đã mời Viện khoa học kỷ thuật hình sự thuộc Bộ Công an về phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Hương Khê, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện và các ban ngành liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường và Công an tỉnh trực tiếp điều tra vụ cháy chợ sơn.
Trách nhiệm của Ban quản lý chợ đang từng bước được làm rõ, các hộ dân có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Được biết, UBND huyện Hương Khê đã có tờ trình, trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ các hộ kinh doanh buôn bán bị thiệt hại tài sản và đề nghị các ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn để kinh doanh…
Đức Quyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP