Hương Khê

Hương Khê: 24 tháng tù cho đối tượng cản trở học sinh đến trường

Sáng 14-10, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm đối với Lê Đức Bình (SN 1956, trú tại xóm Bình Thái, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã do liên quan đến vụ ngăn cản hơn 500 em học sinh xã Hương Bình đến trường.

Hatinh24h 01

Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 7 đến ngày 3-12-2014, Lê Đức Bình cùng Trần Hữu Bá, Hoàng Thị Liên, Phan Thị Lý, Đặng Thị Hòa, Bùi Xuân Đường, Phan Ngọc Lai, Lê Đăng Thắng, Phan Thế Vỵ, Dương Đức Lý, ở cùng xã Hương Bình đã dùng nhiều lời lẽ, hành động xúi giục nhiều người dân ở xã Hương Bình tham gia gây rối trật tự công cộng tại khu vực trường THCS Hương Bình cũ và UBND xã Hương Bình với hình thức tụ tập đông người chửi bới, hò hét vì không đồng tình với chủ trương sát nhập Trường THCS Hương Bình với Trường THCS Hòa Hải và Trường THCS Phúc Đồng. Các đối tượng còn đe dọa, ngăn cản không cho các gia đình cho con em đi học. Ngoài ra, các đối tượng trên còn tham gia tổ chức, lôi kéo, chỉ đạo đưa thi thể Dương Quốc Hướng (bị tại nạn xe máy dẫn đến tử vong trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) về UBND xã Hương Bình và Trường THCS Hương Bình cũ để phản đối chính sách của Nhà nước, ngăn cản hoạt động của chính quyền, đoàn thể, gây mất trật tự một thời gian dài trong toàn khu vực. Những hành động trên đã khiến hơn 500 em học sinh ở xã Hương Bình không được đến trường học hơn 3 tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự học của con em. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam, đến ngày 17-6-2015 đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ theo Quyết định truy nã số 02 ngày 8-1-2015 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê đã tuyên phạt Lê Đức Bình 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Hạnh Nguyên / ĐĐK

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP