Quốc hội khóa XIV

Hương Bình quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Tác giả bài viết: Minh Xuân-Hải Đàn

Ngày 26/5, Đảng bộ xã Hương Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Thị Cẩm Tú – UVTTHĐNDTỉnh, Đinh Hữu Tân, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn văn Hiệp –Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trần Quốc Bảo –Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hương Bình quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.Hương Bình quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

      Là xã có điểm xuất phát thấp, tư duy kinh tế chậm đổi mới, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài phải tập trung giải quyết, nguồn cán bộ khó khăn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân nổ lực phấn đấu thực hiệc hiện cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất các nghành kinh tế năm 2015 đạt trên 123 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,4 triệu đồng/năm. Trồng mới 80 ha cây ăn qủa, thành lập 9 tổ hợp tác sản xuất, 148 mô hình chăn nuôi các loại. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 8%, giảm 4,1% so với đầu nhiệm kỳ. Với phương châm “ Nhà nước và Nhân dân cùng làm” Trong nhiệm kỳ qua đã làm mới gần 30 KM đường bê tông đạt 47,7% so với tiêu chí NTM . Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị tư tưởng, tổ chức và công tác kiểm tra giám sát.
Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Trần Quốc Bảo –Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ ra những mặt tồn tại yếu kém và nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Hương Bình cần phải nổ lực phấn đấu để dành kết quả trên các lỉnh vực Kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và quốc phòng an ninh. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các nghành năm 2020 là 418,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, thu ngân sách đạt 1,5 tỷ đồng, xây dựng 02 khu dân cư kiểu mẫu và đạt 15 tiêu chí NTM vào năm 2020. Theo đó, Đảng bộ cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; phát triển nhanh các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; ứng dụng KH-KT vào sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, ngành nghề. Đảm bảo tật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP