Tin Hà Tĩnh

Huda tự hào mang nước sạch đến với Hà Tĩnh

Sau Quảng Trị, Hà Tĩnh là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" do thương hiệu bia Huda phát động từ tháng 9 năm 2019.

Hành động thiết thực giảm bớt gánh nặng mùa hạn

Mùa khô hạn về hàng năm đã kéo theo tình trạng thiếu nước tại nhiều huyện xã thuộc miền Trung, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đồng bào nơi đây. Đối mặt với vấn đề này, người dân đã có nhiều giải pháp tạm thời như tận dụng nguồn nước mưa, nước ao tù, giếng lân cận hoặc đi mua nước. Tuy đối phó với tình trạng hạn hán cùng tinh thần lạc quan và sẻ chia, bà con địa phương vẫn cần một giải pháp ổn định và bền vững hơn phục vụ đời sống sinh hoạt cũng như kinh tế.

Khi thiếu nước sạch, người dân ở một số địa phương phải tận dụng cả nguồn nước mưa và nước ao tù phục vụ sinh hoạt.


Có gần 30 năm đồng hành cùng người dân và mảnh đất miền Trung, Huda thấu hiểu nỗi nhọc nhằn mà rất nhiều gia đình đang phải trải qua. Chính vì thế, chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” được khởi động, với mong muốn giúp bà con ở các địa phương vùng sâu vùng có thể tiếp cận với nguồn nước sạch, từ đó có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển và nâng cao đời sống. Trong năm 2019, chương trình bắt đầu với 3 dự án tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, bước đầu đem nước sạch đến cho hơn 1000 hộ dân miền Trung.

Để đảm bảo hiệu quả dự án, đại diện của thương hiệu bia Huda đã tìm hiểu và phân tích kỹ vấn đề của từng địa phương cùng những khó khăn liên quan mà người dân nơi đây đang gặp phải. Dựa trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các chuyên gia trong lĩnh vực nước sạch mà thương hiệu này mời hợp tác tiến hành nghiên cứu xây để để xuất những giải pháp cụ thể.

Với thành công của dự án tại Quảng Trị, Huda tiếp tục nghiên cứu và thực hiện giải pháp phù hợp nhất “khơi nguồn” nước sạch về với Hà Tĩnh.


Sau những thành công bước đầu ở Quảng Trị với 200 hộ dân thôn An Khê, Quảng Trị thoát cảnh thiếu nước nhờ công trình giếng khoan, hệ thống bơm và đường ống dẫn nước sạch. Thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh là điểm đến tiếp theo của dự án.

Khơi nguồn nước sạch - niềm vui về với thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh

Dự án ở Hà Tĩnh được triển khai tại xã Xuân Thuỷ 1 và Xuân Thuỷ 2, là hai xã cách xa trung tâm thị trấn Nghèn nhất, do đó vẫn chưa có hệ thống dẫn nước từ nhà máy xử lý nước huyện. Việc xây dựng đường ống lại quá khó khăn và tốn kém so với điều kiện của người dân, nên nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của người dân hai xã là nước mưa, ao hồ và các vùng trũng lân cận. Một năm có ít nhất 3 tháng khô hạn, nước vũng cạn thì người dân phải mua nước về hoặc là đào ao rồi lọc thủ công để sử dụng. Vì hoạt động kinh tế chủ yếu của xã Xuân Thuỷ 1 và 2 là chăn nuôi, mỗi khi mưa lũ đến, nước bẩn và nước ao hồ hoà chung một nguồn, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nước gây ảnh hưởng sức khoẻ của người dân.

Đời sống sinh hoạt lẫn hoạt động kinh tế, trồng trọt của người dân bị ảnh hưởng do thiếu nước sạch.

Sau quá trình tìm hiểu thực trạng tại địa phương, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã đưa các chuyên gia nghiên cứu đến lắp đặt một hệ thống dẫn nước sạch dài 6.688m ở xã Xuân Thuỷ 1 và Xuân Thuỷ 2, nối với nhà máy xử lý nước huyện Can Lộc.

Sau hơn 1 tháng dự án được triển khai, 145 hộ dân thị trấn Nghèn, Hà Tĩnh với khoảng 740 người dân đã được tiếp cận dòng nước sạch mát lạnh sau nhiều tháng thiếu nước. Không còn phải dùng tạm các nguồn nước không đảm bảo, giờ đây, người dân có thể yên tâm sinh hoạt cũng như có nhiều thời gian tập trung ổn định việc chăn nuôi và trồng trọt.

Người dân thị trấn Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh hạnh phúc đón nguồn nước sạch sau thời gian dài thiếu nước.

Dự án thứ ba của chương trình tại Quảng Bình cũng đang được gấp rút hoàn thiện cho bà con đón Tết, tiếp tục mang đến những niềm hân hoan cho cuộc sống bà con xã ven biển Quảng Kim. Thông qua chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", thương hiệu bia Huda đã chung tay giúp người dân có nhiều cơ hội hơn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, khẳng định mối liên kết đậm tình giữa nhãn hàng và mảnh đất quê hương sau gần ba thập kỷ gắn bó.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” là chương trình CSR dài hạn do thương hiệu bia Huda thực hiện với mong muốn giúp người dân miền Trung tiếp cận với nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Chương trình kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân nơi đây, từ đó tạo điều kiện giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong năm 2019, chương trình khởi động với 3 dự án tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Quảng Bình, dự kiến đem nước sạch tới cho hơn 1.000 hộ gia đình.

Để biết thêm thông tin về Huda và chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", truy cập website: https://carlsbergvietnam.vn/vi/csr/hudavimientrung/.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: nước sạch , Huda , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP