Cẩm Xuyên

Hốt gọn nhóm côn đồ hung hãn

Vừa nói xong, Vinh nhảy lên đầu xe ô tô rồi giơ chân đạp mạnh vào mặt kính xe, tên Phương cũng xông vào đánh đấm túi bụi lái xe Nhân và người nhà anh Nhân đang ngồi trong xe. Không còn cách chống đỡ, anh Nhân đành bỏ chạy còn ông Cao Xuân Phúc (bố vợ Nhân) thì bị bọn chúng giữ lại đánh đấm túi bụi vào đầu và mặt.

Vào lúc 1 giờ ngày 25/3, Đội CSĐT Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bắt gọn 4 đối tượng: Nguyễn Thành Vinh (SN 1988) trú tại khối 14, Nguyễn Đình Phương (SN 1986) trú tại khối 7, Nguyễn Sỹ Quang (SN 1987) trú tại khối 15 (đều ở thị trấn Cẩm Xuyên) và Bùi Thế Anh (SN 1985) trú tại thôn 1, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên về tội điều khiển xe gắn máy lạng lách, chặn xe ô tô, đánh người gây thương tích. Được biết, chiều 14/3/2009, tên Nguyễn Đình Phương, hiện là học viên trường Kỹ thuật Quân sự vừa hoàn thành khoá thực tập nên tổ chức mời bạn tụ tập uống rượu để trở lại trường. Nhận được lời mời, Bùi Thế Anh đang lái máy ở một công trình thuộc huyện miền núi cũng nhanh chóng bỏ việc về thị trấn Cẩm Xuyên cùng chơi với bạn. Tại đây, Phương rủ thêm Vinh và Quang (hai đối tượng học xong lớp 12 chưa có việc làm) cùng đến quán nhậu Minh Đức tại thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức uống rượu chia tay. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, cả nhóm thấy phê rượu nên rủ nhau đi hát Karaoke rồi trở về. Trên đường về bọn chúng điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng dọc tuyến Quốc lộ 1A thì gặp xe ô tô BKS 37N-8812 do anh Cao Đức Nhân (SN 1978) trú tại Diễn Thịnh, Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển cùng chiều. Phát hiện có chiếc xe biển số lạ, nhóm thanh niên này rú xe máy vượt lên trước đầu xe ô tô rồi lạng lách không cho xe ô tô vượt trước. Bọn chúng đã cố tình lạng lách trên đoạn đường dài hơn 1km cho đến khi chiếc xe ô tô dừng hẳn trên đường. Trước hành động vô cớ vô cớ của nhóm thanh niên, lái xe Cao Đức Nhân vừa mở cửa xe ra hỏi nguyên cớ thì tên Vinh xuống xe văng tục chửi bới và tuyên bố “choa thích đi kiểu chi thì đi” rồi tri hô: “Giết chết, phá xe bọn này tụi bay”. Vừa nói xong, Vinh nhảy lên đầu xe ô tô rồi giơ chân đạp mạnh vào mặt kính xe, tên Phương cũng xông vào đánh đấm túi bụi lái xe Nhân và người nhà anh Nhân đang ngồi trong xe. Không còn cách chống đỡ, anh Nhân đành bỏ chạy còn ông Cao Xuân Phúc (bố vợ Nhân) thì bị bọn chúng giữ lại đánh đấm túi bụi vào đầu và mặt. Chạy thoát được khỏi bọn côn đồ bao vây, anh Nhân chạy đến Trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên cầu cứu nhờ giúp đỡ.Nhận được thông tin, các chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường và bắt gọn các đối tượng khi chúng định lên xe bỏ chạy. Được biết, cơ quan CSĐT Công an Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trên.
V.Hùng

cana

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP