Trong nước

Họp báo về lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức buổi họp báo về việc tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 1906 – 2016.

Dự họp có các ông Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ TT&TT; Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Nam Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đặng Quốc Vinh – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện cấp uỷ, chính quyển huyện Cẩm Xuyên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập. 

hatinh
Buổi họp báo về lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại buổi họp báo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Hà Huy Tập là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.

Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ý thức, trách nhiệm hơn trong xây dựng quê hương, đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh thông báo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Dự kiến Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23/4 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh hà Tĩnh và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT&TH Hà Tĩnh.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm sẽ có một chuỗi hoạt động hướng tới như: Xây dựng phim và phóng sự về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; xuất bản số báo đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm; tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy tập với công tác xây dựng Đảng”; thi tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập; biên soạn, xuất bản sách “Hà Huy tập – Nhà lãnh tụ xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, tái bản sách “Đồng chí Hà Huy Tập – Tổng Bí thư của Đảng”; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ lễ kỷ niệm…

Theo báo cáo, hiện nay công tác tôn tạo, chỉnh trang quảng trường, tượng đài Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu lưu niệm và khu mộ, nhà trưng bày đang được huyện Cẩm Xuyên, Ban Quản lý Khu di tích gấp rút hoàn thành.

Tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về lễ kỷ niệm để góp phần tạo sức lan tỏa.

Cũng tại buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp này tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lễ kỷ niệm và có nhiều tin bài phản ánh về công cuộc đổi mới trên quê hương của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập.

Hồng Việt 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP