Pháp luật

Hỗn chiến trên bàn nhậu, 6 người thương vong

Mâu thuẫn trong lúc nhậu chung dẫn đến hỗn chiến, 1 người bị đâm chết, 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/12, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 5 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 20/12, ông Đ.T.T (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng Trương Vĩnh Phước (43 tuổi), Đặng Đức Vĩ (49 tuổi), Vòng Quốc Trọng (52 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) và một người tên Lộc (chưa rõ lai lịch).

Đang ăn nhậu, Phước và Vĩ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó Vĩ dùng tay đánh vào mặt Phước. Thấy vậy, những người còn lại dùng chai bia đánh Vĩ. Lúc này, Đặng Đức Vinh (40 tuổi, em ông Vĩ) chạy lại can ngăn nhưng cũng bị đánh khiến cả hai anh em ông Vĩ bị thương.

Trương Vĩnh Phước (43 tuổi), Đặng Đức Vĩ (49 tuổi), Vòng Quốc Trọng.


Trong lúc hỗn loạn, ông Vĩ dùng vỏ chai bia đâm loạn xạ khiến 4 người còn lại bị thương. Ngay sau đó, tất cả 6 người được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T. tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an Quận Bình Tân phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP